Nga đề nghị kiểm tra báo cáo của Liên Hợp Quốc

Nga đề nghị kiểm tra báo cáo của Liên Hợp Quốc

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:56
0
Nga và Pháp không hoàn toàn đồng ý với bản báo cáo được đưa ra và hôm thứ Ba của các nhà điều tra LHQ về một cuộc tấn công vũ khí hóa học đã giết chết hàng trăm người ở Syria.

Ngồi bên cạnh Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trong một cuộc họp báo tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết bản báo cáo không hề đưa ra bằng chứng nào cho thấy quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành vụ tấn công ngày 21/8. Và rằng Nga vẫn còn nghi ngờ lực lượng quân nổi dậy đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tiêu điểm - Nga đề nghị kiểm tra báo cáo của Liên Hợp Quốc

Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại vị trí một vụ nổ xe hơi về biên giới Syria 17 Tháng Chín 2013

Ngài Lauren Fabius, ngoại trưởng Pháp, lại có quan điểm ngược lại khi ông cho rằng báo cáo trên cho thấy không nghi ngờ gì khi các lực lượng của ông Assad phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mà Washington cho biết đã giết chết hơn 1.400 người. Phía Hoa Kỳ cũng đã quy trách nhiệm vụ tấn công này cho lực lượng chính phủ Syria.

Tiêu điểm - Nga đề nghị kiểm tra báo cáo của Liên Hợp Quốc (Hình 2).

Khói bốc ra khỏi chiếc xe cháy tại vị trí xảy ra một vụ nổ xe hơi ở phía biên giới Syria ngày 17 Tháng Chín 2013.

Lavrov thừa nhận rằng báo cáo của các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công nhưng "không có câu trả lời cho một số câu hỏi", bao gồm cả việc các loại vũ khí được sản xuất trong một nhà máy hay tự sản xuất.

"Chúng tôi có cơ sở rất chắc chắn để tin rằng đây là một hành động khiêu khích", ông Lavrov cho biết sau cuộc hội đàm tại Moscow giữa hai nước có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông cho biết đã có nhiều hành động "khiêu khích" của phiến quân chống chính phủ Assad  và nói thêm: "Tất cả những hành động này trong suốt 2 năm qua đều nhằm mục đích kích động sự can thiệp của nước ngoài".

Tiêu điểm - Nga đề nghị kiểm tra báo cáo của Liên Hợp Quốc (Hình 3).

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (phải) bắt tay với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius trong một cuộc họp báo tại Moscow, ngày 17 Tháng Chín 2013.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, báo cáo của Liên Hợp Quốc cần được kiểm tra một cách không biệt lập cùng với bằng chứng từ các nguồn như Internet và các phương tiện truyền thông khác.

"Chúng tôi muốn các sự kiện của ngày 21 tháng 8 để được điều tra một cách bình tĩnh, khách quan và chuyên nghiệp", ông nói.

Lavrov và Fabius đã nhất trí cần phải có một sự thúc đẩy đổi mới cho giải pháp chính trị tại Syria. Bộ rưởng Nga cũng cảm ơn Pháp đã ủng hộ thỏa thuận Mỹ-Nga kêu gọi Syria phải hạch toán đầy đủ vũ khí hóa học trong vòng một tuần và để loại bỏ và phá hủy toàn bộ kho vũ khí vào giữa năm 2014.

Nhưng sự khác biệt trong tội ác của vụ tấn công ngày 21 tháng 8 đã chỉ ra những trở ngại phải đối mặt trong thỏa thuận sử dụng vũ khí hóa học vào tiến trình hướng tới kết thúc cuộc nội chiến đã giết chết hơn 100.000 người kể từ tháng 3/2011.

Hồng Hạnh (Theo Reuter)

Bà Assad bị ví với hoàng hậu ăn chơi bậc nhất nước Pháp

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:02
Phu nhân Tổng thống Bashar Assad gần đây đang bị so sánh với hoàng hậu Marie Antoinette của Pháp, hoàng hậu bị ghét nhất nước Pháp vì thói ăn chơi tốn kém trong khi dân chúng đói khổ vì chiến tranh.

Israel hăm dọa sẽ cho Tổng thống Assad 'biến mất'

Thứ 4, 04/09/2013 | 08:36
Ngày 3/9, Tổng thống Israel Shimon Peres đã lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khẳng định rằng ông Assad "sẽ biến mất theo cách này hay cách khác".

Tổng thống Assad tại vị: Âu - Mỹ lo, Iran mừng

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:48
Trước thế thượng phong hiện nay của quân đội chính phủ Syria, Mỹ vội vã công bố thông tin quân chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, còn Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế chặn đà tiến quân của họ.

Điên tiết, Putin trang bị S-300 và Iskander cho Assad

Thứ 5, 09/05/2013 | 10:27
Trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ được cung cấp cho Syria, ông Putin đe dọa.

Báo cáo của LHQ có thể bất lợi cho Tổng thống Assad

Thứ 2, 16/09/2013 | 07:37
Các quan chức cho biết giới lãnh đạo Liên hợp quốc "đau đầu" với bản báo cáo mà Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon sẽ công bố ngày 16/9 về vũ khí hóa học ở Syria, vốn có thể gây thêm sức ép cho Tổng thống Bashar al-Assad.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.