Nga đề nghị liên quân Mỹ phối hợp không kích chống khủng bố ở Syria

Nga đề nghị liên quân Mỹ phối hợp không kích chống khủng bố ở Syria

Thứ 7, 21/05/2016 | 05:42
0
Nga đề nghị liên quân do Mỹ đứng đầu cùng phối hợp với Nga trong chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: "Đây sẽ là một bước tiến giúp đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Syria. Ngày hôm qua, chúng tôi đã bắt đầu đàm phán về các biện pháp này với các đối tác ở Oman và Geneva".

"Chúng tôi đề xuất với Mỹ rằng, kể từ ngày 25/5, không quân Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng tiến hành không kích nhóm khủng bố Mặt trận Al Nusra, vốn không tuân thủ lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn các đoàn xe chở vũ khí và chiến binh qua lại giữa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ".

Thế giới - Nga đề nghị liên quân Mỹ phối hợp không kích chống khủng bố ở Syria

Máy bay ném bom Su-34 của Nga hiện diện tại căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria.

Ông Shoigu gợi ý rằng Mỹ và Nga nên nỗ lực đưa các nhóm nổi dậy ôn hòa rời khỏi các khu vực do khủng bố chiếm đóng, tránh cho phe đối lập phải hứng chịu các đợt không kích từ Nga.

Ông Shoigu cảnh báo, bắt đầu từ thứ Tư tuần tới, Nga sẽ tự do sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công bất cứ tổ chức nào không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

“Bắt đầu từ ngày 25/5, chúng tôi có quyền đơn phương tiến hành các cuộc không kích chống lại các tổ chức khủng bố quốc tế không tuân thủ lệnh ngừng bắn”. Quan chức Nga nhấn mạnh, việc phối hợp không kích sẽ giảm nguy cơ tấn công nhầm dân thường.

Gợi ý này của bộ trưởng quốc phòng Nga đẩy Mỹ vào thế khó trong cuộc chiến chống IS. Nhiều năm qua, Washington coi Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một nhân tố bất hợp pháp.

Các đợt không kích của Mỹ ở Syria không được công nhận vì Washington không tiến hành nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc hay được Damascus chủ động nhờ cậy để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nga và Mỹ là hai quốc gia ủng hộ các vòng đàm phán hòa bình cho Syria ở Geneva. Các bên đã nhất trí lệnh ngừng bắn ở Syria, tuy nhiên các nhóm Hồi giáo cực đoan như IS hay Al Nusra không tham gia lệnh ngừng bắn này.

Tag: Syria Oman
Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.