Nga đưa tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất ra biển

Nga đưa tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất ra biển

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:21
0
Hãng tin RT nói Hải quân Nga vừa cho chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất thuộc lớp Yasen/dự án 885 tiếp tục các bài kiểm tra trên biển.

 

Con tàu mang tên Severodvinsk sẽ có những bài luyện tập lặn và bơi trên khu vực Biển Trắng. Phát ngôn viên Yekaterina Pilikina của nhà máy đóng tàu Sevmash, nơi Severodvinsk ra đời cho biết giai đoạn kiểm tra đã bắt đầu được vài ngày nhưng không nói rõ phạm vi và thời gian thử nghiệm.

 

Trước đó, nhà máy đã cho biết Severodvinsk sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm trên biển đã bắt đầu từ năm 2011. Đến nay, Severodvinsk đã có tất cả 137 ngày bơi/lặn trên biển.

 

Đây là lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân được phát triển kể từ năm 1993. Theo dự kiến, cuối năm nay Hải quân Nga mới được bàn giao các tàu ngầm lớp Yasen. Mặc dù trước đó, tính toán ban đầu cho biết cuối năm 2012 các tàu đã có thể đi vào phục vụ.

Tiêu điểm - Nga đưa tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất ra biển

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk của Hải quân Nga

 

Tháng 11/2012, Severodvinsk đã thực hiện một loạt các thử nghiệm tên lửa hành trình. Nó cũng đã thực hiện những cú phóng tên lửa siêu thanh nhằm vào các mục tiêu giả định trên đất liền.

 

Yasen là lớp tàu ngầm tấn công đa nhiệm, có lượng rẽ nước lên đến 13.800 tấn, chiều dài 119m, tốc độ tối đa 31 hải lý/giờ và lặn sâu đến 600m. Khi hoạt động hết công suất, các tàu cần 90 thủy thủ đoàn, trong đó có 32 sĩ quan tàu ngầm.

 

Tàu được trang bị các loại tên lửa hành trình 3M55 Oniks (SS-N-26) và 3M54 (SS-N-27) Kalibr, ngoài ra còn có hệ thống ngư lôi và mìn kèm theo.

Theo VTC News

 

Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân

Thứ 6, 24/05/2013 | 15:49
Ngày 23/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân.

Tàu ngầm Ohio mang hơn 300 tên lửa đến Địa Trung Hải

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:33
Lực lượng hải quân Hoa Kỳ vừa điều động đến phía đông Địa Trung Hải hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.

Tàu ngầm tiền tỷ S-80 không thể ngoi lên mặt nước

Thứ 6, 24/05/2013 | 07:36
Telegraph đưa tin, tàu ngầm mới của Tây Ban Nha vào giai đoạn cuối bỗng phát hiện khuyết điểm đáng tiếc: tàu có thể lặn nhưng không nổi được lên mặt nước.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.