Truyền thông Nga hồi đầu năm nay loan tin, Điện Kremlin có kế hoạch chế tạo siêu tàu sân bay mới thay thế cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất hiện đang hoạt động trong biên chế hải quân Nga.
Bài phân tích trên trang mạng War is boring nhận định, tàu sân bay mới của Nga nhiều khả năng vẫn chỉ là kế hoạch trên giấy. Một phần tư thế kỷ qua sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã không còn có đủ nguồn lực tài chính và năng lực công nghiệp để chế tạo tàu sân bay.
Dự án chế tạo tàu sân bay mới sẽ góp phần nâng cao sức mạnh quân sự Nga bằng việc cung cấp các máy bay trên khôn yểm trợ cho các tàu chiến hoạt động xa bờ. Tàu sân bay cũng giúp Moscow có thêm các lựa chọn không kích mục tiêu từ xa.
Nga chưa có kinh nghiệm đóng tàu sân bay
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của hải quân Nga.
Theo truyền thông Nga, mẫu tàu sân bay mới sẽ có kích thước tương đương với siêu tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân lớn nhân của Mỹ, với chiều dài hơn 300 mét.
Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Moscow trong bối cảnh Mỹ hiện đang vận hành 10 tàu sân bay hạt nhân với khả năng mang theo ít nhất 60 máy bay.
Khi Liên Xô hạ thủy Kuznetsov vào năm 1985, con tàu trở thành biểu tượng của một siêu cường. Moscow sau đó đã lên kế hoạch chế tạo tàu sân bay Varyag.
Tuy nhiên, Liên Xô sụp đổ năm 1991 đã khiến chương trình chế tạo tàu sân bay bị hoãn vô thời hạn. Ukraine tuyên bố độc lập khiến cho Nga mất đi nhà máy đóng tàu quan trọng ở khu vực Biển Đen. Hầu hết các tàu sân bay thời Liên Xô đều được chế tạo tại các xưởng ở Ukraine.
Năm 1998, Ukraine đã bán cho Trung Quốc tàu sân bay chưa Varyag chưa được hoàn thiện. Bắc Kinh tiêu tốn 13 năm để nâng cấp Varyag trở thành tàu sân bay đầu tiên của nước này. Hoạt