Theo RT, một số nhóm vũ trang chưa chấp thuận ngừng bắn nói rằng, họ muốn đẩy lùi khủng bố Al Nusra tại các khu vực đã định sẵn. Thủ lĩnh các nhóm này đã thông báo với Moscow, để các chiến đấu cơ Nga không tiến hành không kích tại các khu vực này.
Máy bay ném bom Su-24 Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria.
"Một vài nhóm vũ trang đã cung cấp tọa độ các khu vực mà họ kiểm soát hoàn toàn khỏi khủng bố cũng như đảm bảo rằng sẽ không tấn công các thị trấn, nơi đồn trú của quân đội Syria", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.
Nga đã đưa ra quyết định ngừng không kích tại một số khu vực để tiếp tục hợp tác với các nhóm vũ trang muốn gia nhập lệnh ngừng bắn.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, Nga cho các nhóm nổi dậy thời gian 48 giờ, đến ngày 25/5 để rút khỏi các khu vực có sự hiện diện của khủng bố Al Nusra, nếu không sẽ bị chiến đấu cơ Nga không kích.
Moscow đã bày tỏ quan điểm nhờ Washington hỗ trợ thuyết phục các nhóm vũ trang này cũng như cùng phối hợp không kích chống khủng bố.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định: "Nga-Mỹ không có thỏa thuận nào phối hợp không kích ở Syria. Hiện tại, Washington chỉ đàm phán với Moscow về cách giám sát hiệu quả hơn đối với các hiệp định đình chiến".
Đăng Nguyễn