"Tọa sơn quan hổ đấu"?
Khi bế tắc giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra trong khu vực Doklam chưa có lối thoát, Nga đang cho thấy đường lối trung lập không đứng hẳn về bên tranh chấp nào. Tuy nhiên, về cơ bản Moscow lại đang hưởng lợi từ chính căng thẳng giữa hai người khổng lồ châu Á.
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ và Nga thông báo rằng, hai nước sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung quy mô trong khoảng thời gian từ 19-29/10 tại Nga.
Quân đội, hải quân và không quân hai nước sẽ tham gia vào các cuộc tập trận được đặt tên là Indra (Ấn Độ + Nga).
Theo tạp chí The Asian Age, cuộc tập trận sẽ bao gồm các bài tập bắn đạn thật, hoạt động phòng không và chống ngầm.
Nga và Ấn Độ đã tổ chức cuộc tập trận Indra thường niên từ năm 2003, nhưng năm nay sẽ là lần đầu tiên hai nước sẽ có với nhau các bài tập hỗn hợp.
Dựa trên báo cáo của hãng thông tấn TASS, tại một cuộc họp của ủy ban liên Chính phủ Nga-Ấn Độ về hợp tác quân sự-kỹ thuật hồi tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, cuộc tập trận chung sẽ “nâng cao vị thế và uy tín của lực lượng vũ trang hai nước và cho thấy năng lực, hiệu quả chống lại những thách thức và mối đe dọa hiện đại”.
Bên cạnh đó, phương tiện truyền thông Ấn Độ tiết lộ cuộc tập trận sẽ diễn ra tại ba địa điểm ở Nga, bao gồm cả vùng núi phía Đông, giáp biên giới Trung Quốc.
Ngoài hợp tác quân sự thông qua các cuộc tập trận quy mô, Ấn Độ đang hoàn tất các bước đàm phán cuối cùng để mua lô vũ khí Nga trị giá 10 tỷ USD.
Theo Defense News, hợp đồng bao gồm hệ thống tên lửa phòng không S-400, 4 tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và 200 trực thăng hạng nhẹ Kamov 226T.
Trong khi đó, theo The Diplomat, Nga đã và đang không ngừng tăng cường quan hệ ngoại giao, hợp tác quân sự với Trung Quốc thời gian gần đây.
Trung - Ấn bất hòa, Nga càng nắm thế thượng phong
Vào đầu tháng Năm, trong diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Nga đã đồng ý duy trì mức độ cao trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Trong các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm nay, hai nhà lãnh đạo cũng tiếp tục nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác đôi bên.
Ngày 29/6, bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo Bắc Kinh và Moscow đã ký một lộ trình hợp tác quân sự giai đoạn 2017-2020. Tương tự như vậy, Nga cũng ký một lộ trình quân sự khác với Ấn Độ ngay sau đó.
Rõ ràng, ngay giữa thời điểm căng thẳng vùng biên giới, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều muốn tìm kiếm sự ủng hộ hoặc giúp đỡ gián tiếp từ một “ông lớn” như Nga ở góc độ nào đó, dù Moscow cho thấy, nước này sẽ chỉ là nhà quan sát ngoài cuộc.