Nga huy động 160.000 quân tập trận ‘đe’ Trung – Nhật?

Nga huy động 160.000 quân tập trận ‘đe’ Trung – Nhật?

Thứ 5, 18/07/2013 | 20:00
0
Cuộc tập trận lớn nhất thời hậu Xô viết kéo dài đến hết 20/7 tới. Cuộc tập trận diễn ra ở khu vực Viễn Đông, sát biên giới với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với 160.000 quân, hơn 1.000 xe tăng, 133 máy bay, 70 tàu chiến dấy lên nhiều đồn đoán.

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Mục đích chính của các hoạt động là để kiểm tra sự sẵn sàng của các đơn vị quân đội để thực hiện nhiệm vụ được giao và đánh giá mức độ đào tạo cán bộ và chuẩn bị kỹ thuật cũng như trình độ trang bị của các đơn vị và thiết bị quân sự”.

Báo Nga Rossiyskaya Gazeta mô tả cuộc tập trận là "đợt kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu lớn nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Nga".

Nhiều quan chức Nga nhấn mạnh rằng lực lượng tham gia tập trận không biết được điểm cuối cùng hay mục tiêu rõ ràng nhằm làm cho cuộc tập trận gần với thực tế hơn.

Các quan chức cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận quân sự không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể, mà chỉ hướng tới tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

Thế giới - Nga huy động 160.000 quân tập trận ‘đe’ Trung – Nhật?

Lục quân Nga chuẩn bị cho cuộc tập tận

Điều này dường như được đặt ra khi tổng thống Putin đến thăm quân đội tham gia tập trận trên đảo Sakhalin, gần phía bắc Nhật Bản.

Theo The Diplomat, một vị tướng về hưu của Nga nói: "Phần tập trận ở Sakhalin là nhằm mô phỏng một cuộc tấn công giả định của Nhật Bản và quân đội Mỹ."

Nga và Nhật Bản tranh chấp quần đảo Kuril. Mặc dù kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực giải quyết tranh chấp này để hướng sự chú ý của cả hai bên đến sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Thế giới - Nga huy động 160.000 quân tập trận ‘đe’ Trung – Nhật? (Hình 2).

Tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương tham gia cuộc tập trận lịch sử

Tương tự, Alexander Khramchikhin, một nhà phân tích quân sự Moscow nói với đài truyền hình Anh "Phần tập trận trên mặt đất là hướng vào Trung Quốc, trong khi tập trận trên biển, hải đảo là một phần nhằm vào Nhật Bản." Ông Khramchikhin cho rằng cuộc tập trận có mục tiêu để Trung Quốc khỏi nhòm ngó vào vùng Viễn Đông.

Cuộc tập trận là minh họa sống động cho mối quan hệ Nga-Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề bất chấp những cải thiện đáng chú ý gần đây như hợp tác năng lượng và hợp tác quân sự (ít ngày trước, Nga và Trung Quốc đã tổ chức tập trận hải quân chung lớn nhất từ trước tới nay.

Thế giới - Nga huy động 160.000 quân tập trận ‘đe’ Trung – Nhật? (Hình 3).

TT Putin đến Viễn Đông giám sát cuộc tập trận

Đặc biệt, như Diplomat bình luận, nhiều quan chức Nga rất nghi ngờ Trung Quốc đang có chiến lược dài hạn thôn tính vùng Viễn Đông của Nga. Số người Trung Quốc nhập cư vào khu vực này tăng mạnh trong những năm gần đây. Vassily Mikheev, Phó giám đốc của Viện Kinh tế Thế giới và Chính trị (IMEMO) thuộc Học viện Khoa học Nga, nói với các học giả người Mỹ David Shambaugh trong năm 2009: "Có cảm giác rằng Trung Quốc muốn chinh phục Viễn Đông nước Nga".

Các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ trong  thế kỷ 19, cũng đã sử dụng chiến lược tương tự để mở rộng lãnh thổ của mình.

Phong Dao (Theo Diplomat)

Nhật điều máy bay ném bom giám sát Nga tập trận

Thứ 3, 16/07/2013 | 10:02
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã huy động máy bay chiến đấu để đáp lại hành động Nga điều máy bay ném bom tới gần không phận nước này và quần đảo tranh chấp Kuril.

Nga tập trận lớn nhất thời hậu Xô viết

Chủ nhật, 14/07/2013 | 19:44
Cuộc tập trận lớn nhất thời hậu Xô viết kéo dài một tuần, đến hết 20/7 với sự tham gia của 160.000 binh sĩ, 133 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, 70 tàu chiến.

Tàu chiến Nga tập trận bắn đạn pháo ở Biển Đông

Thứ 6, 29/03/2013 | 10:33
Sáu tàu chiến của Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn pháo ở Biển Đông. Biên đội gồm một tàu chống ngầm cỡ lớn là Đô đốc Panteleyev, ba tàu đổ độ, một tàu chở dầu và một tàu cứu hộ.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.