Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO?

Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO?

Chủ nhật, 03/11/2013 | 14:17
0
Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược/ phóng ngầm, tên lửa phòng không/chiến thuật... khẳng định năng lực đáp trả hạt nhân hiệu quả.

Sau khi NATO khởi công xây dựng căn cứ phòng thủ tên lửa châu Âu tại miền nam Romania được 2 ngày, Nga đã tiến hành răn đe đối với NATO. 

Ngày 30 tháng 10, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin, Lực lượng ngăn chặn hạt nhân chiến lược, Lực lượng phòng thủ vũ trụ-bầu trời, Hải quân và Lực lượng hàng không tầm xa của Nga đã tổ chức một cuộc diễn tập chiến lược quy mô lớn, thể hiện sức mạnh to lớn của Nga với NATO.

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO?

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M của Nga

Tờ "Quan điểm" Nga dẫn lời Thư ký thông tin của Tổng thống Nga Peskov ngày 30 tháng 10 cho biết, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã hoàn thành cuộc kiểm tra và diễn tập tấn công của Lực lượng ngăn chặn hạt nhân chiến lược, Lực lượng phòng thủ vũ trụ-bầu trời, Hải quân và Lực lượng hàng không tầm xa.

Ông Peskov cho biết: “Trong thời gian diễn tập đã tiến hành phóng một loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đã kiểm tra hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Tất cả tên lửa phóng rất thuận lợi, đã bắn trúng thành công mục tiêu dự định”.

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO? (Hình 2).
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-20V Nga

Cục quản lý thông tin Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết: “Trong thời gian diễn tập, Lực lượng tên lửa chiến lược đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M ở bãi phóng hàng không vũ trụ Plesetsk, đồng thời phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-20V (NATO gọi là Satan) ở khu vực đông Orenburg, 2 quả tên lửa chiến lược này đều bắn trúng mục tiêu dự định ở trường bắn Kula, bán đảo Kamchatka.

Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Bryansk và Thánh Georgi Bách thắng của Hải quân Nga đã lần lượt phóng tên lửa đạn đạo ở dưới lòng biển Barents và biển Okhotsk, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu dự định thành công. Đồng thời, Lực lượng phòng thủ vũ trụ-bầu trời đã phóng tên lửa phòng thủ tên lửa tầm gần ở bãi diễn tập của Kazakhstan, đã bắn trúng thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo mô phỏng.

Lực lượng phòng thủ vũ trụ-bầu trời ở trường bắn Kapustin Yar cũng đã tiến hành phóng hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S, S-300 và S-400, đã đánh lui cuộc tấn công tên lửa trên không quy mô lớn của địch, tiêu diệt tổng cộng 15 mục tiêu tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mô phỏng ở các loại khoảng cách và độ cao. Ngoài ra, cũng đã phóng 4 quả tên lửa chiến thuật Iskander và Tochka-U”.

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO? (Hình 3).
Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S Nga

Trong cuộc diễn tập, Quân đội Nga thông qua các hoạt động phóng thử này đã xác nhận trình độ sẵn sàng chiến đấu và độ tin cậy của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và tính hiệu quả của tất cả hệ thống chỉ huy của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Litovkin cho biết, tiến hành kiểm tra định kỳ đối với tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngăn chặn hạt nhân chiến lược và phòng không là rất cần thiết. "Lực lượng này phải luôn luôn giữ được trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. 

Trong tình hình Mỹ tiến hành tấn công tên lửa hạt nhân đối với Nga, có thể nhanh chóng tiến hành đáp trả. Hệ thống cảnh báo sớm chiến lược và tấn công tên lửa là lực lượng hạt nhân chiến lược chủ yếu của nước tôi, là sự bảo đảm chủ yếu của an ninh quốc gia".

Ruslan Pukhov, chủ nhiệm Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, cuộc diễn tập này không chỉ là để kiểm tra trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quốc gia, đồng thời cũng là phát đi một tín hiệu với kẻ thù tiềm tàng, khẳng định sức mạnh to lớn của Nga. Làm cho Mỹ và NATO hiểu rõ, Nga có năng lực tiến hành đáp trả hạt nhân hiệu quả đối với họ.

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO? (Hình 4).
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga

Trang mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 31 tháng 10 cho rằng, diễn tập lực lượng hạt nhân chiến lược quy mô lớn này của Nga được tiến hành trong bối cảnh căn cứ hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của Mỹ chính thức khởi công ở Romania, vì vậy có chuyên gia cho rằng, đây chủ yếu là biện pháp đối phó với hành động này của NATO.

Căn cứ phòng thủ tên lửa do Mỹ xây dựng ở Romania dự kiến đến năm 2015 đưa vào sử dụng. Đây là một bước đi quan trọng thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của Mỹ, đánh dấu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền bắt đầu khởi động. 

Mỹ sẽ triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 ở căn cứ này, Mỹ cho biết, mục tiêu của căn cứ này là đánh chặn tên lửa Iran tấn công châu Âu, nhưng Nga cho rằng, đây là một bước đi quan trọng làm suy yếu năng lực răn đe chiến lược của Nga do Mỹ tiến hành.

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO? (Hình 5).

Tên lửa phòng không S-300 của Nga

Quân sự - Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO? (Hình 6).

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M Nga

Theo Giáo dục Việt Nam

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.