Sputnik News dẫn lời phát biểu của ông Ulyanov ngày 1/6 cho biết, Nga hoàn toàn có quyền triển khai vũ khí hạt nhân tại bất cứ đâu trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả bán đảo Crimea.
Tuyên bố của ông Ulyanov có liên quan đến phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tại cuộc họp các ngoại trưởng NATO diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước.
Tên lửa đạn đạo chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Topol M của Nga.
Theo ông Klimkin, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân đến Crimea là hành động vi phạm nghiêm trọng cam kết quốc tế của Nga trong nhiều hiệp định, bao gồm cả việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. “Trong trường hợp này, cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng quyết liệt”.
Trước đó, trong một cuộc diễn tập đột xuất, Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch điều động 10 máy bay ném bom tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân Tu-22M3 tới Crimea.
Ông Ulyanov nói rằng, Ngoại trưởng Ukraine Klimkin cũng đưa ra tuyên bố tương tự tại Hội nghị Không phổ biến Vũ khí hạt nhân .
“Ông Klimkin coi Crimea là một phần lãnh thổ Ukraine và cho rằng, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại đây sẽ gây tổn hại đến trình trạng phi hạt nhân của Kiev”, ông Ulyanov bình luận.
Vụ trưởng Vụ An ninh và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân tại Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. “Theo lập luận của Ngoại trưởng Ukraine, điều này cũng vi phạm tình trạng phi hạt nhân của các quốc gia châu Âu”.
“Tôi không muốn tranh luận nhưng rõ rằng tình hình ở bán đảo Crimea hoàn toàn khác biệt”, ông Ulyanov kết luận.
Trước đó ngày 28/5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng chỉ trích Nga khiêu khích khi tăng cường triển khai máy bay ném bom và có kế hoạch đưa tên lửa