Nga khiển trách quan chức vì phát biểu 'hủy hợp đồng' tàu Mistral

Nga khiển trách quan chức vì phát biểu 'hủy hợp đồng' tàu Mistral

Thứ 6, 29/05/2015 | 15:47
0
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã khiển trách gay gắt Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga Oleg Bochkarev vì đã nói rằng Moscow từ chối nhận tàu Mistral từ Pháp và chỉ cần tiền bồi thường.

Theo nhật báo Kommersant, ông Oleg Bochkarev bị khiển trách vì “những tuyên bố không đúng với thực tế”. Nga và Pháp không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán về tình trạng tàu Mistral trong tuần này như tuyên bố trước đó của Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga với báo giới.

Thế giới - Nga khiển trách quan chức vì phát biểu 'hủy hợp đồng' tàu Mistral

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin (phải ) và Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Nga Oleg Bochkarev.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, ông Bochkarev nói rằng: "Nga sẽ không nhận các tàu Mistral và chỉ thảo luận tổng số tiền cần phải bồi thường cho Moscow".

Sau vụ việc này Phó Thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Dmitry Rogozin đã yêu cầu ra quy định chặt chẽ về thẩm quyền phát ngôn với báo chí của các nhân viên dưới quyền. Các thuộc cấp của ông Rogorin không được tùy tiện đưa ra các bình luận với giới truyền thông.

Đối với hợp đồng đóng tàu Mistral, Phó Thủ tướng Nga cho biết sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối trong tháng 6/2015.

Năm 2011, Nga đặt Pháp đóng hai tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral. Theo dự kiến, Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok vào mùa thu 2014.

Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị hoãn lại vô thời hạn do xung đột Ukraine và việc chuyển giao con tàu thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến vào năm 2015 cũng đã bị đóng băng.

Pháp sẵn sàng bồi thường nếu các tàu Mistral không được chuyển giao cho Nga. Tuy nhiên, hai bên hiện chưa thống nhất được khoản tiền bồi thường cuối cùng.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.