Lễ diễu binh nhân Ngày Hải quân diễn ra vào ngày 30/7, được đánh giá là lễ diễu binh lớn nhất mà Nga từng tổ chức trong những năm gần đây. Tham gia lễ diễu binh có Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Nga.
Những binh sĩ của đội danh dự Hải quân Nga chào Tổng thống Putin - Tổng Tư lệnh quân đội Nga.
Tham gia duyệt binh tại Saint Petersburg chủ yếu gồm tàu tên lửa, tàu quét mìn và tàu đổ bộ thuộc hạm đội Baltic.
Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân được tổ chức tại nhiều địa điểm khác trên toàn quốc. Trong ảnh là một nhóm tàu tấn công nhanh biểu diễn tại lễ duyệt binh ở Sevastopol.
Tàu quét thủy lôi Kovrovet phóng tên lửa.
Tàu hộ vệ tên lửa Chuvashia.
Lính thủy quân lục chiến Nga biểu diễn tại Novorossiysk.
Nhóm tàu cứu hộ tham gia duyệt binh ở Novorossiysk.
Trực thăng tấn công Ka-52 xuất hiện trong Ngày Hải quân.
Những tiêm kích tân tiến như Su-30SM cũng góp mặt tại Ngày Hải quân. Dòng tiêm kích này được sản xuất nhằm thay thế dòng tiêm kích Su-27 đã cũ.
Các chiến đấu cơ bay theo đội hình tại Kronstadt.
Ngày truyền thống Hải quân Nga được định vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, được Liên Xô áp dụng từ năm 1939. Ngày Hải quân cũng là ngày kỷ niệm trận đánh Gangut, nơi Hải quân Hoàng gia Nga đánh bại Thụy Điển, đánh dấu chiến thắng quan trọng đầu tiên của lực lượng này.
Danh Tuyên