Nga lên tiếng về 'lính đặc nhiệm' bị Ukraine bắt giữ ở miền đông

Nga lên tiếng về 'lính đặc nhiệm' bị Ukraine bắt giữ ở miền đông

Thứ 3, 19/05/2015 | 10:03
0
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/5 yêu cầu Kiev ngừng tra tấn và trả tự do cho hai công dân nước này bị bắt giữ ở miền đông trong khi đang chiến đấu chống lại quân đội Ukraine cuối tuần trước.

Sputnik News dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo về việc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ ‘hai bính sĩ Nga’ ở khu vực Luhansk. Hai công dân Nga Alexander Aleksandrov và Evgeny Erofeyev không phục vụ trong quân đội Nga ở thời điểm họ bị bắt giữ ngày 17/5”.

Thế giới - Nga lên tiếng về 'lính đặc nhiệm' bị Ukraine bắt giữ ở miền đông

Các tay súng ly khai thân Nga ở Donetsk.

Ông Konashenkov thừa nhận hai công dân bị bắt giữ từng tham gia chương trình huấn luyện quân sự của quân đội Nga. Hiệp Hội cựu chiến binh Nga đã liên lạc với Bộ Quốc phòng yêu cầu gây sức ép để buộcUkraine trả tự do cho hai công dân nói trên.

Có thông tin cho rằng, Alexander Aleksandrov và Evgeny Erofeyev đã bị tra trấn để buộc phải đưa ra “những lời thú tội có lợi cho Ukraine”. Hai công dân Nga được cho là đã bị thương trong giao tranh với tiểu đoàn tình nguyện Aidar ở thị trấn Shchastya, gần khu vực giao tranh với phe ly khai.

Aidar đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho biết, hai lính Nga bị thương sau cuộc chạm trán với lực lượng này vào ngày 17/5. Thị trấn Shchastia cách Luhansk, nơi các phiến quân miền đông kiểm soát, chưa đầy 20 km và là nơi thường xuyên là điểm nóng giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine .

Xem video:

Ukraine và phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga gửi quân đội và các trang thiết bị quân sự để hỗ trợ lực lượng ly khai miền đông. Tuy nhiên, các báo cáo này chưa được xác nhận độc lập.

Moscow luôn phủ nhận những cáo buộc của Ukraine nhưng cũng thừa nhận có các công dân Nga tham chiến cùng lực lượng ly khai miền đông với danh nghĩa cá nhân.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.