Nga lên tiếng về tai nạn của hai lính Nga tại Syria

Nga lên tiếng về tai nạn của hai lính Nga tại Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 05/01/2018 | 20:00
0
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận thông tin về cái chết của hai người lính Nga tại Syria sau một cuộc tấn công bằng pháo kích do nhóm khủng bố tiến hành.

Ngày 5/1, bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận,hai binh sĩ Nga đã thiệt mạng sau khi lực lượng khủng bố tiến hành pháo kích ở căn cứ không quân Hmeimim tại Syria và phủ nhận câu chuyện về việc máy bay Nga bị phá hủy.

Quân sự - Nga lên tiếng về tai nạn của hai lính Nga tại Syria

(Ảnh minh họa).

Theo đó, bộ Quốc phòng Nga cho hay, hôm 31/12/2017, vào thời điểm hoàng hôn, căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Latakia đã bị tấn công bởi một nhóm khủng bố, tuy nhiên khả năng hoạt động của các đơn vị hàng không thuộc căn cứ này không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trước đó tờ Kommersant cho rằng vụ tấn công khủng bố đã khiến ít nhất 7 máy bay của không quân Nga bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng được, trong đó có máy bay ném bom Su-24, hai chiến đấu cơ hiện đại Su-35C và máy bay vận tải AN-72.

Theo thông tin từ bộ Quốc phòng Nga, việc máy bay Nga bị phá hủy mà Kommersant đưa tin là hoàn toàn không chính xác.

Ngoài ra, tờ báo trên cũng khẳng định vụ tấn công có thể đã khiến hàng chục lính Nga bị thương.

Hôm 3/1, bộ Quốc phòng Nga đã thông tin về vụ tai nạn với máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng MI-24 của lực lượng tác chiến viễn chinh Nga đồn trú tại Syria.

Chiếc máy bay rơi khi trên đường tới sân bay ở thành phố Hama, Syria. Sự cố khiến 2 phi công thiệt mạng và 1 xạ thủ súng máy bị thương nặng đã được đưa về điều trị ở căn cứ Hmeimim.

Theo bộ Quốc phòng Nga, từ khi Moscow đưa quân tới tham gia chiến dịch quân sự ở Syria vào tháng 9/2015, cho tới nay 41 binh sĩ nước Nga đã thiệt mạng tại chiến trường Trung Đông này.

Xem thêm: “Cành ô liu” của Triều Tiên trao Hàn Quốc khiến Mỹ lúng túng

2018: Tổng thống Putin định hình Syria, sắp đặt bàn cờ Trung Đông

Thứ 6, 05/01/2018 | 10:20
Năm 2018 sẽ chứng kiến ​​giai đoạn kết thúc của cuộc xung đột Syria. Trong đó, Nga sẽ là nhân tố chủ chốt quyết định, sắp đặt tất cả vị trí, lợi ích của các bên trên bàn cờ Trung Đông.

Syria: Nga nói gì về vụ 7 máy bay bị khủng bố phá hủy?

Thứ 5, 04/01/2018 | 18:02
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/1 đã bác bỏ thông tin mà các phương tiện truyền thông đưa ra về việc 7 máy bay quân sự của nước này đã bị phá hủy tại căn cứ Hmeymim, Syria.

Syria: IS tuyên bố đánh bom tự sát gây thương vong lớn cho lực lượng do Mỹ hậu thuẫn

Thứ 2, 01/01/2018 | 18:00
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát lớn vào miền Đông Syria gây thương vong cho gần 100 chiến binh.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.