Thỏa thuận này có nghĩa Syria phải cho thanh tra Liên Hợp Quốc (LHQ) tới tất cả nơi có vũ khí hóa học trước khi hủy hoàn toàn vũ khí này. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra khuôn khổ sáu điểm theo đó Syria phải trao danh sách đầy đủ kho vũ khí trong vòng một tuần.
Theo ông Lavrov, những thỏa thuận này là một “quyết định dựa trên sự đồng thuận, thỏa hiệp và mang tính chuyên nghiệp”.
Trong ngày thứ ba đàm phán tại Geneva này, các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã thông báo một số yếu tố quan trọng của thỏa thuận như thời gian biểu và cách thức thực hiện mà Syria cần phải tuân thủ.
Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Đáng chú ý là, theo ông Kerry hai bên đã đồng ý trên những căn cứ mà theo đó các nước này có thể yêu cầu một nghị quyết của LHQ theo Chương VII của hiến chương LHQ” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – cho phép thực hiện các hành động trừng phạt cả quân sự và phi quân sự.
Được biết, Mỹ và Nga là hai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ có quyền được phủ quyết.
Ông Kerry cho hay nếu có bất cứ vi phạm nào thì Hội đồng Bảo An sẽ có biện pháp hành động ngay tuy nhiên theo ông Lavrov, nếu có vi phạm thì cần phải trình qua Ban công ước về vũ khí hóa học sau đó tới Hội đồng Bảo An LHQ để xem xét trước khi thực hiện bất cứ hành động trừng phạt nào – trong đó có việc sử dụng vũ lực. Ông nói thêm, “Tất cả mọi vi phạm đều cần phải có được sự đồng thuận từ Hội đồng Bảo An LHQ”.
Trong một diễn biến khác, trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm tội ác chống nhân loại khi tiết lộ báo cáo được Liên Hiệp Quốc công bố vào tuần tới sẽ cung cấp bằng chứng ‘không thể phản bác’ rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria.
Theo tờ Telegraph, ông Ban không quy kết lực lượng chính phủ Syria tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus vào tháng trước. Song, ông nói rằng nhà lãnh đạo Syria đã “phạm nhiều tội ác chống nhân loại”
Một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ gửi báo cáo về vụ tấn công ngày 21.8 cho ông Ban vào hôm 16.9. Mặc dù nhấn mạnh rằng mình chưa đọc qua báo cáo, ông Ban nói: “Tôi tin đó sẽ là một báo cáo không thể phản bác về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng”.
Ông Ban cũng nói Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 1.400 người bị giết hại trong cuộc tấn công ở ngoại ô Ghouta của Damascus.
B.T