“Bạn có thể thấy những sự việc đang xảy ra bên trong nước Mỹ, về độ lớn của những cuộc xung đột đang diễn ra, và chúng luôn kéo dài, không chỉ trong quá khứ mà trong cả tương lai, đó là xung đột trong Nhà Trắng. Hiển nhiên, câu chuyện về Triều Tiên và chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nói chung, hiện đang được thể hiện giống như bản đồ chính sách nội bộ của Mỹ”, bà Zakharova nói trên kênh truyền hình Rossiya 1 của Nga.
Cũng theo nữ phát ngôn viên, khả năng Mỹ tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên có thể gây ra những tác động quy mô lớn tới các quốc gia trong khu vực, cũng như những nước khác.
“Tất cả các nước trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng, nếu kịch bản quân sự được tiến hành. Nếu mọi thứ đi theo cách mà những đại diện của Washington đã từng đe dọa, tình thế lúc đó đúng là thảm họa”, bà Zakharova chỉ rõ.
Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên trong vài tháng vừa qua đã gia tăng rõ rệt và ngày càng dâng cao, đặc biệt sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng vào ngày 5/8.
Động thái này đã vấp phải những lời chỉ trích mạnh mẽ từ phía Bình Nhưỡng. Sau đó Triều Tiên tuyên bố sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp nào trong khả năng để trả đũa Mỹ, bởi Hội đồng Bảo An thông qua các lệnh trừng phạt mà Washington dự thảo.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, những hành động tiềm năng của Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với “lửa và giận dữ” từ Washington. Sau đó, phía Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc tấn công gần đảo Guam (thuộc lãnh thổ Mỹ) tại Thái Bình Dương, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.
Một thông báo của Nhà Trắng hôm 12/8 cho biết, ông Trump đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhấn mạnh rằng Mỹ đã sẵn sàng áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, trong đó có cả quân sự, để ổn định tình hình Triều Tiên.
Xem thêm: Căng thẳng Triều Tiên: Báo Trung Quốc đưa thông điệp về điều kiện bảo vệ Bình Nhưỡng
D.T