Hãng tin Tasnim (Iran) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi hôm 22/8 cho hay Nga đã ngừng sử dụng căn cứ Hamadan của Iran. Phía Nga chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này.
Một chiếc Tu-22M3 đỗ tại căn cứ Hamadan. (Ảnh: AP)
Iran sẽ không trao quyền kiểm soát căn cứ không quân Hamadan, nơi Tehran từng đồng ý cho Moscow tiến hành các đợt không kích nhắm vào các nhóm khủng bố ở Syria.
Vào ngày 16/8, lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ của Iran trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Nga đã triển khai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và oanh tạc cơ Su-34, tiến hành nhiều đợt không kích vào các nhóm chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Jabhat Fatah Al-Sham (trước đó được biết đến dưới tên al-Nusra Front) tại Syria.
“Chúng tôi sẽ không cấp quyền sử dụng căn cứ quân sự Hamadan cho Nga nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Iran Hossein Dehqan nói.
Hôm 20/8, ông Dehqun cho hay Nga có thể cho máy bay xuất kích từ căn cứ Hamadan để tấn công các mục tiêu thánh chiến tại Syria bất cứ khi nào nhưng Tehran không có kế hoạch cho phép quân đội Nga tiếp cận các căn cứ không quân khác để phục vụ cho hoạt động chống khủng bố tại Syria.
Tu-22M3 là máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Loại máy bay này trước đây từng được dùng để tiến hành các vụ không kích nhắm vào IS từ không phận Nga. Trong khi đó, Su-34 đã được sử dụng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Syria, và là một trong số những loại máy bay đầu tiên Nga dùng trong chiến dịch tại Syria từ năm 2015.
Cả Iran và Nga cùng ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/8 thông báo rằng máy bay ném bom Su-34 đã tiêu diệt hơn 150 chiến binh thánh chiến IS.
Danh Tuyê