Nga phác thảo tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 mang robot quân sự

Nga phác thảo tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 mang robot quân sự

Chủ nhật, 28/06/2015 | 08:49
0
Tàu ngầm thế hệ 5 đang chuẩn bị được Nga đưa vào đóng dựa trên sự “hòa quyện công nghệ” giữa tàu ngầm Borey và tàu ngầm Yasen và mang robot quân sự.

Trong một buổi họp báo ngày 27/6, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov tuyên bố, xưởng đóng tàu Sevmash tại Severodvinsk đang hoàn tất công tác cần thiết để đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 cho Hải quân Nga.

“Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là hoàn thành thiết kế của tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 để chuẩn bị đóng mới”, ông V. Chirkov tuyên bố.

Thế giới - Nga phác thảo tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 mang robot quân sự

Tàu ngầm Nga từ lâu được các nước châu Á và thế giới tín nhiệm.

Theo yêu cầu của Hải quân Nga, tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 phải hoạt động im lặng, thông số kỹ-chiến thuật mạnh mẽ và trang bị vũ khí tối tân.

“Các nhóm tàu ngầm chiến lược ở Biển Bắc và Kamchatka sẽ được nâng cấp liên tục nhờ sự phát triển của công nghệ mới”, Đô đốc Hải quân Nga cho biết.

Theo các thông tin được công bố trước đây, Hải quân Nga dự kiến phát triển tàu ngầm thế hệ 5 dựa trên sự “hòa quyện công nghệ” giữa tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borey và tàu ngầm tấn công lớp Yasen. Tham gia thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới là Viện thiết kế Malakhit và Rubin.

Thông tin về tàu ngầm thế hệ mới chưa được công khai, nhưng trong bài phát biểu mới đây, Đô đốc V. Chirkov cho biết, tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 sẽ tích hợp sâu của công nghệ robotic đa nhiệm và hệ thống vũ khí phổ quát đủ khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Thế giới - Nga phác thảo tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 mang robot quân sự (Hình 2).

Một tàu ngầm hạt nhân của Nga

Hôm 17/6, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, cho biết, các tàu ngầm thế hệ thứ 5 của nước này sẽ được trang bị các robot quân sự.

“Khả năng chiến đấu của các tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường của Hải quân Nga sẽ được cải thiện trong tương lai thô

Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.