Nga phát triển tên lửa siêu thanh đuổi Mỹ

Nga phát triển tên lửa siêu thanh đuổi Mỹ

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:03
0
Trong khuôn khổ trển lãm MAKS-2013 tại Moscow, ông B.Obnosov - Giám đốc Tập đoàn Tactical Missiles, cho biết Nga đang phát triển dòng tên lửa siêu thanh mới có khả năng đạt tốc độ Mach 4.5, tương đương 5.200km/giờ.

Thông tin trên được hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải, theo đó tên lửa mới được trang bị công nghệ đặc biệt để có thể đạt tốc độ siêu thanh trong vòng vài giây.

Ông B. Obnosov cho biết thêm: “Chúng ta đã có các sản phẩm bay với tốc độ vượt tường âm thanh và bây giờ có thêm tên lửa siêu thanh mới bay với tốc độ Mach 4.5.

Quân sự - Nga phát triển tên lửa siêu thanh đuổi Mỹ

Tuy nhiên, quan trọng là tên lửa mới có thể bay tốc độ siêu thanh thời gian dài trong khí quyền, chứ không đơn thuần là mẫu thực nghiệm công nghệ bay trong thời gian ngắn”.

Ngoài ra, lãnh đạo Tập đoàn Tactical Missiles cũng bật mí về khả năng phát triển các dòng tên lửa siêu thanh mới có tốc độ đạt Mach 6 hoặc Mach 14. “Tuy chúng có cách tiếp cận về khoa học công nghệ khác nhau, nhưng chúng ta có thể giải quyết được”, ông B. Obnosov khẳng định.

Quân sự - Nga phát triển tên lửa siêu thanh đuổi Mỹ (Hình 2).
Nguyên mẫu tên lửa siêu thanh X-90 của Nga

Chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của nga đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tiết lộ hồi tháng 6/2013, theo đó tên lửa siêu thanh của Nga sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2018-2019.

Đồng thời ông Y. Borisov cũng phát biểu về chiến lược của Mỹ khi phát triển dòng tên lửa siêu thanh. Ông cho biết: “Mỹ đang rất quan tâm tới việc phát triển dòng vũ khí phi chiến lược này.

Cơ sở để phát triển chúng không chỉ cần những tiến bộ về khoa học-công nghệ, mà còn cả điện tử. Chúng tôi dự đoán rằng, dòng vũ khí chính xác trên của Mỹ sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2018-2025”.

Mỹ đã thử từ lâu

Chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của Mỹ đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt những cuộc thử nghiệm thành công.

Đầu tháng 5/2013 vừa qua, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa X-51A Waverider. Tên X-51A Waverider đã đạt đến vận tốc Mach 5,1 trong lần bay thử nghiệm cuối trên Thái Bình Dương, Reuters dẫn thông báo của Không quân Mỹ.

Để thực hiện được cuộc thử nghiệm này, chiếc X-51A đã được máy bay B-52 mang lên độ cao 15.240m mới bắt đầu khai hỏa. Theo Không quân Mỹ thì đây là chuyến bay kéo dài nhất trong bốn chuyến bay thử nghiệm của X-51A và thời gian máy bay giữ tốc độ siêu thanh cũng lâu nhất.

Lần thử nghiệm này đã chứng tỏ công nghệ trên đã đạt đến mức có thể đưa vào ứng dụng trong thực tế, chẳng hạn như trong các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, hay việc đưa tàu vũ trụ hay vệ tinh lên không gian, theo chủ tịch của Boeing Phantom Works, công ty nghiên cứu và phát triển máy bay siêu thanh trên cùng với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Được biết, chuyến thử nghiệm X-51A đầu tiên được thực hiện vào tháng 5/2010 và máy bay đạt vận tốc gần Mach 5 trong khoảng 2'30 giây. Hai chuyến thử nghiệm tiếp theo đó đều thất bại.

Về cấu thiết kế, X-51A Waverider gần như không có cánh, sử dụng nhiên liệu hydro và dùng các vật liệu thường sử dụng trong các tàu vũ trụ như nhôm, thép và titan. Nó cũng sử dụng gạch cách nhiệt tương tự trên thân tàu con thoi của NASA để bảo vệ vỏ.

Theo Đất Việt

Vũ khí giúp Syria đối phó với tên lửa hành trình Mỹ

Thứ 5, 29/08/2013 | 15:40
Mỹ đang lộ rõ ý định phóng tên lửa vào Syria. Tuy nhiên, trong tay Damascus cũng có rất nhiều vũ khí thuộc hàng khủng, có thể khiến Mỹ và đồng minh gặp khó.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chĩa tên lửa phòng không về hướng Syria

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:19
Các đơn vị phòng không Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần biên giới với Syria đã được chuyển sang tình trạng báo động cao.

Xem tàu tuần dương tên lửa Nga sắp thăm Việt Nam tập trận

Thứ 5, 29/08/2013 | 11:23
Tàu tuần dương tên lửa Varyag Nga đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Australia và Việt Nam sắp tới.

Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:29
Theo một lãnh đạo cấp cao của Mỹ cho biết vào hôm thứ Hai (26/8), trong vài ngày tới, tổng thống Obama sẽ được trình bày các phương án lựa chọn từ việc tấn công tên lửa hành trình tầm trung đến những chiến lược ngoại giao bằng công kích.

Nga cách chức quan chức vì vụ rơi tên lửa Proton-M

Chủ nhật, 25/08/2013 | 09:16
Theo Itar-Tass, chính phủ Nga đã sa thải nhiều cán bộ lãnh đạo của Trung tâm vũ trụ mang tên Khrunichev vì trách nhiệm liên quan đến vụ tên lửa Proton-M rơi ngay sau khi phóng.

Nga sắp tung ra hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hiện đại

Thứ 7, 24/08/2013 | 14:30
Công ty Almaz-Antei của Nga sẽ giới thiệu lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung mới nhất Vityaz S-350E tại triển lãm MAKS-2013 sắp tới diễn ra gần thủ đô Moscow.

Triều Tiên bị tố khoe mẽ bằng tên lửa và máy bay giả

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:54
Thay vì tên lửa đạn đạo thật, quân đội Triều Tiên đã phô trương cho khán giả thấy những mô hình làm giả
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Mất thành phố chiến lược Chasov Yar, Ukraine đối diện điều gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:55
Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.

Đằng sau việc OpenAI chọn Tokyo để mở văn phòng đầu tiên ở châu Á

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:15
Việc mở văn phòng mới ở Tokyo rất quan trọng đối với OpenAI. Nó nhấn mạnh cơ hội mà công ty nhìn thấy trong việc kinh doanh ở “xứ sở mặt trời mọc”...

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề xuất kế hoạch phức tạp để viện trợ cho Ukraine và Israel

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:39
Rủi ro là sự ủng hộ của ông Johnson đối với vấn đề viện trợ cho Ukraine có thể càng kích động những thành viên bảo thủ theo chủ nghĩa dân túy tại Hạ viện Mỹ.