Nga sắp tung ra hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hiện đại

Nga sắp tung ra hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hiện đại

Thứ 7, 24/08/2013 | 14:30
0
Công ty Almaz-Antei của Nga sẽ giới thiệu lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung mới nhất Vityaz S-350E tại triển lãm MAKS-2013 sắp tới diễn ra gần thủ đô Moscow.

Theo tuyên bố của hãng Almaz-Antei đưa ra hôm qua, thứ 6 (23/8), hệ thống Vityaz dự kiến ​​sẽ thay thế hệ thống phòng thủ S-300 hiện tại đã lỗi thời, có khả năng vượt trội so với mô hình nước ngoài tương tự. 

Hệ thống cũng sẽ thay thế hệ thống Morfey, S-400 và S-500 trong mạng lưới phòng thủ tên lửa hàng không vũ trụ trong tương lai, tấn công các mục tiêu lạ từ khoảng cách 5 - 400 km, với cao độ từ 5m cho đến ngoài bầu khí quyển.

Hệ thống đã được xây dựng từ năm 2007 với các tính năng tiên tiến, có hệ thống radar cảnh báo đa diện, bệ phóng thẳng đứng có thể mang 12 tên lửa đạn đạo, tích hợp biến thể của tên lửa dẫn đường bằng radar 9M96, theo công ty cho biết.

Tiêu điểm - Nga sắp tung ra hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hiện đại

Hệ thống phòng thủ S-300. Ảnh Ria Novosti

Hệ thống tên lửa phòng không S-350E dùng để thực hiện các nhiệm vụ phòng không và bảo vệ các mục tiêu hành chính, công nghiệp và quân sự chống các cuộc tấn công ồ ạt của phương tiện tiến công đường không hiện tại và tương lai, kể các các binh khí tàng hình, tên lửa đường đạn chiến dịch và chiến dịch-chiến thuật.

S-350E có thể tiến hành tác chiến độc lập, cũng như trong thành phần cụm lực lượng phòng không và được chỉ huy từ các sở chỉ huy cấp trên.

Yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của hệ thống mới là khả năng của nó đồng thời đánh trả các cuộc tấn công của các phương tiện tiến công đường không từ mọi hướng (vòng tròn) ở toàn bộ dải độ cao bay của chúng, trong mọi thời tiết, ban ngày và ban đêm, trong điều kiện nhiễu phức tạp. Điều đó có được là nhờ sử dụng trong hệ thống này phương tiện thông tin lần đầu tiên được phát triển ở Nga là radar đa năng. Radar đa năng này có khả năng đồng thời thực hiện các chức năng của radar phát hiện và radar bám chính xác các mục tiêu và tên lửa phòng không có điều khiển.

Ngoài ra, S-350E còn có khả năng cơ động và sống còn cao. Ví dụ, thời gian chuyển hệ thống từ trạng thái hành quân sang chiến đấu là không quá 5 phút.

Hệ thống mới của Nga đã được báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin nhân chuyến thăm nhà máy sản xuất ở St Petersburg của công ty Almaz-Antei, vào ngày 19/6.
Almaz-Antey có kế hoạch bàn giao hệ thống phòng thủ này cho Bộ Quốc phòng Nga để thử nghiệm vào cuối năm 2013 và bắt đầu giao cho quân đội Nga vào năm tới.

W2 (tổng hợp)

Triều Tiên bị tố khoe mẽ bằng tên lửa và máy bay giả

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:54
Thay vì tên lửa đạn đạo thật, quân đội Triều Tiên đã phô trương cho khán giả thấy những mô hình làm giả

Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn UAV mới

Thứ 6, 23/08/2013 | 15:07
Trong cuộc tập trận quân sự ngày 21/8 tại vùng biển phía nam Trung Quốc, trực thăng chiến đấu Uchzhi-10 đã tiêu diệt thành công các thiết bị bay thấp không người lái UAV.

Đâu là thực lực thật sự của tên lửa Triều Tiên?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:22
Tên lửa đạn đạo mới được "trưng" trong cuộc diễu hành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên có tầm bắn đến châu Á và thậm chí, các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là không thể phóng được tên lửa hay đó chỉ là hàng nhái, không khá hơn.

Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?

Thứ 6, 16/08/2013 | 15:17
Các chuyên gia Nga nhận định rằng vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak tại một xưởng đóng tàu ở Mumbai, Ấn Độ là do lỗi của con người.

Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:45
Ấn Độ đang cân nhắc việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa K-4 từ tàu ngầm hạt nhân, báo Standard chủ nhật đưa tin ngày 11/8.

Mỹ thất kinh phát hiện bãi thử tên lửa liên lục địa của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
Ngày 10/08, Tạp chí “Chính sách ngoại giao” của Mỹ đã viện dẫn nguồn tin của Tạp chí quốc phòng Anh, Jane’s Defence Weekly, cho biết, vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện một địa điểm nghi là bãi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran, nằm cách Shahrud 35-40km về phía đông nam.

Nga thử nghiệm tàu tên lửa tấn công mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:59
Sau khi vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối năm nay, tàu hộ tống tên lửa tàng hình Grad Sviyazkhsk dự kiến sẽ được "điểm danh" gia nhập Đội tàu Caspian Flotilla hùng hậu của Nga.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.