Ngày 11/9, báo Lenta của Nga dẫn nguồn tin từ Ngành Công nghiêp Hàng không nước này cho biết, Nga sẽ bắt đầu cung cấp lô hàng đầu tiên máy bay tiêm kích huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Bangladesh vào tuần sau (17/9/2015).
Máy bay tiêm kích Yak-130 được đánh giá là một trong những máy bay huấn luyện chiến đấu tốt nhất thế giới hiện nay
Theo thông tin sơ bộ, lô hàng đầu tiên Yak-130 mà Nga sẽ chuyển giao cho Bangladesh lần này gồm 6 chiếc.
Trước đó, có thông tin cho rằng, thời gian Nga cung cấp cho bên đặt hàng Yak-130 sẽ bắt đầu vào tháng 6/2015 và đến cuối năm nay, dự kiến tại căn cứ không quân Chittagong sẽ chuẩn bị thành lập cơ cấu cần thiết để sau đó tiến hành huấn luyện phi công.
Theo hợp đồng với Nga, trong năm 2015 Bangladesh sẽ nhận tất cả 14 máy bay Yak-130 và trong năm 2016 sẽ nhận thêm 2 chiếc loại này.
Được biết, Nga ký hợp đồng cung cấp 16 chiếc Yak-130 cho Bangladesh vào năm 2014 và hợp đồng này nằm trong gói hợp tác kỹ thuật – quân sự của Nga với Bangladesh, có tổng trị giá lên đến 1 tỷ USD.
Hiện nay nhiều quốc gia mong muốn sở hữu Yak-130 của Nga
Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm một danh mục mở không bắt buộc khi nhà sản xuất cho phép bên đặt hàng mua thêm 10 chiếc Yak-130 bổ sung nếu cần.
Yak-130 là máy bay huấn luyện chiến đấu 2 chỗ ngồi thế hệ mới do Viện Thiết kế Thử nghiệm Yakovlev (nay là Trung tâm Kỹ thuật mang tên A.S. Yakovlev trong thành phần của Tập đoàn Khoa học Sản xuất Irkut) chế tạo.
Tiêm kích Yak-130 được sử dụng để huấn luyện và huấn luyện chiến đấu cho phi công, cũng như thực hiện các nhiệm vụ như tiêu diệt các mục tiêu trên không, mặt đất trong mọi điều kiện thời