Nga sẽ tặng ‘món quà lý tưởng’ cho ông Trump ngày nhậm chức?

Nga sẽ tặng ‘món quà lý tưởng’ cho ông Trump ngày nhậm chức?

Thứ 4, 18/01/2017 | 16:47
0
Nga đã lên tiếng chỉ trích những bình luận của cựu giám đốc CIA cho rằng Moscow dẫn độ cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden về nước là “món quà lý tưởng” cho ông Trump.

Trong một bài viết trên trang The Cipher Brief ngày 16/1, nguyên quyền giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA Michael Morell cho rằng việc Nga dẫn độ "kẻ phản bội" Edward Snowden về Mỹ vào ngày 20/1 tới sẽ là một “món quà lý tưởng” cho ông Donald Trump trong ngày đầu nhận nhiệm sở.

Tiêu điểm - Nga sẽ tặng ‘món quà lý tưởng’ cho ông Trump ngày nhậm chức?

 Edward Snowden hiện đang tị nạn ở Nga. 

Edward Snowden là cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và cựu nhân viên chính thức của CIA, người đã làm rò rỉ những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ cho báo chí về chương trình lén theo dõi người dân. Snowden hiện tại đang tị nạn ở Nga.

Từ quan điểm của ông Morell, “có nhiều lý do” để Nga làm như vậy bởi Tổng thống Vladimir Putin “cần thiết lập quan hệ” với tân tổng thống Mỹ, đồng thời đó cũng là cách để “chọc tức” Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

“Điều đó mang về cho ông Putin một trong những điều mà ông ấy rất mong đợi: vị thế ngang hàng với Mỹ”, ông Morell bình luận.

Cũng theo ông Morell, về phía Mỹ, “món quà Snowden” có thể giúp ông Trump chứng minh rằng mối quan hệ tốt giữa ông và Moscow đang mang lại hiệu quả tích cực đối với Washington. Hơn thế nữa, “món quà” trên như giúp hàn gắn mối quan hệ giữa tổng thống đắc cử và cộng đồng tình báo Mỹ sau những tranh cãi giữa hai bên liên quan tới thực hư chuyện Nga can thiệp vào quá trình bầu cử Mỹ.

Phản ứng với những thông tin này, ông Anatoly Kucherena, luật sư riêng của Edward Snowden, cho rằng đề nghị của cựu giám đốc CIA Morell là “hoàn toàn vô nghĩa”.

“Những phát ngôn của cựu giám đốc CIA đang gây ra nhiều cảm xúc phản ứng khác nhau và có thể nói là vô nghĩa, khó có cách nào chấp nhận được”, Kuchererna nói với hãng tin RIA Novosti.

Theo ông Kucherenea, thay vì nói về “món quà đặc biệt” trên, ông Morell nên nói với mọi  người về “những hành động nghe lén và theo dõi xấu xí của CIA không chỉ với người Mỹ mà còn với cả những người sống ở nước ngoài” khi ông này chưa về hưu.

Đó sẽ là “một món quà rất tuyệt” cho người Mỹ và ông Morell cũng nên trao nó trước ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 45, luật sư của ông Snowden nói.

Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, Nga không thể dẫn độ Snowden về Mỹ vì giữa hai nước vẫn chưa có hiệp ước về dẫn độ. Ở Mỹ, Snowden đang phải đối mặt với án làm lộ thông tin tối mật, đánh cắp tài sản quốc gia và có thể sẽ phải ngồi tù 30 năm vì những hành vi đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày cũng lên tiếng chỉ trích những bình luận của ông Morell, cho rằng ông này không hiểu gì về Nga. Liên quan tới yêu cầu dẫn độ Edward Snowden về nước, bà Zakharova khẳng định Nga đã quyết định gia hạn thời gian tị nạn đối với cựu nhân viên NSA từ 1 năm lên 3 năm.

Xem thêm: Ông Trump lấy lệnh trừng phạt làm ‘át chủ bài’ ra điều kiện với Nga?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.