Nga sở hữu ICBM có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ?

Nga sở hữu ICBM có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ?

Thứ 3, 21/02/2017 | 22:56
0
Nga đang tiến hành phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM có khả năng “chọc thủng” bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của Mỹ.

"Loại tên lửa mới này sẽ sớm xuất hiện trong các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Những vũ khí này có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bây giờ và cả mai sau nữa”, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người được giao phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng của nước này tuyên bố. 

Tiêu điểm - Nga sở hữu ICBM có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ?

 Nga khẳng định ICBM sắp tới của mình đánh bại được hệ thống phòng không của Mỹ.

Trong những năm gần đây, Nga không ngừng cải thiện khả năng răn đe hạt nhân và chính phủ Nga có thể sắp thực sự triển khai các hệ thống ICBM mới của họ.

“Dù tại thời điểm này các lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ không phải là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng Nga”, Phó Thủ tướng Rogozin nói thêm.

Mặc dù Nga chưa chính thức công bố tên và thông tin chi tiết về hệ thống tên lửa tiên tiến song các chuyên gia khẳng định, loại tên lửa mà ông Rogozin đề cập đến có thể là ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat.

RS-28 Sarmat được cho là một phần chính trong kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân của Nga, và hiện đang được phát triển ở giai đoạn cuối. 

Theo thông tin được tiết lộ, RS-28 Sarmat có trọng lượng ít nhất 100 tấn, có khả năng mang thêm tải trọng lên tới 10 tấn.

Cũng trong cuộc phỏng vấn về khả năng quân sự Nga, ông Rogozin cũng ca ngợi mẫu xe tăng tối tân Nga mới chế tạo T-14 Armata. 

“Nói về xe tăng, chúng tôi chắc chắn có lợi thế, bởi vì T-14 Armata khiến mọi xe tăng của Mỹ và Israel, không cần nhắc đến xe tăng châu Âu, đều phải đi sau về mặt kỹ thuật”, Phó Thủ tướng Rogozin tuyên bố.

Quân đội Nga, lần đầu tiên trình làng những chiếc xe tăng T-14 Armata trong một cuộc diễu hành quân sự tháng 5/2015. Nga dự kiến ​​sẽ biến T-14 thành một chiếc xe tăng hoàn toàn tự động có thể hoạt động thông qua điều khiển từ xa.

Xem thêm >>> Mỹ ‘nắn gân’ Trung Quốc khi điều tàu sân bay đến Biển Đông?

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.