Thông tấn RIA Novosti ngày 4/5 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp của Bộ cho biết: "Bộ Quốc phòng đã thông qua một loạt các biện pháp đối phó với việc NATO tăng cường lực lượng tới gần biên giới Nga".
Theo ông Shoigu, đến cuối năm nay, 2 sư đoàn mới sẽ được thành lập ở Quân khu Tây, 1 sư đoàn khác được thành lập ở Quân khu Nam.
Ba sư đoàn mới gồm 30.000 binh sĩ. Ảnh RT
Trước đó truyền thông Nga đưa tin cho rằng ba sư đoàn mới với 10.000 quân trong mỗi sư đoàn có thể được triển khai ở Rostov-on-Don, vùng Smolensk và vùng Voronezh, RT cho biết thêm.
Hiện Bộ Quốc phòng Nga đang trang bị cho các địa điểm sẽ triển khai sư đoàn này và áp dụng những biện pháp tiên tiến nhất trong việc xây dựng các cơ sở mới, theo đó có thể xây dựng một tòa nhà trong vòng 3-4 tuần.
Ngoài ra, nếu cần thiết, các tòa nhà này có thể nhanh chóng tháo rời và di dời đến một vị trí mới.
Động thái này của Nga diễn ra ngay sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, tiết lộ rằng NATO đang xem xét kế hoạch triển khai 4 tiểu đoàn (hơn 4.000 binh sĩ) tới các nước vùng Baltic và Ba Lan - láng giềng của Nga.
Quyết định về việc triển khai quân này sẽ được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Warsaw trong tháng 7 trong bối cảnh phương Tây tin rằng cần phải tăng hiện diện quân sự tại các nước đồng minh ở Đông Âu nhằm đối phó với các "hành vi gây hấn" của Nga.
Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với việc tăng cường lực lượng NATO trên biên giới của mình và tuyên bố rằng sẵn sàng đáp trả thích đáng cho các hành động của phương Tây.
Trong một cuộc họp cấp cao tại Bộ, ông Shoigu cũng cho biết Nga đang tăng cường huấn luyện quân sự và sản xuất các thiết bị quân sự tiên tiến để đ