Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương

Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương

Thứ 7, 16/02/2013 | 10:22
0
“Trận mưa thiên thạch đã gây nổ và đốt cháy bầu trời thành phố Chelyabinsk ở miền Trung nước Nga, tạo ra sóng xung động làm vỡ nhiều cửa kính”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Vadim Kolesnikov cho biết.

Trận “mưa thiên thạch” xuất hiện vào 11h00 giờ địa phương (12h00 giờ Việt Nam) ngày 15/2 khi một sao chổi bay ngang bầu trời vùng núi Ural của Liên bang Nga, gây ra nhiều vụ nổ lớn do tiếp xúc với tầng khí quyển thấp.

“Trận mưa thiên thạch đã gây nổ và đốt cháy bầu trời thành phố Chelyabinsk ở miền Trung nước Nga, tạo ra sóng xung động làm vỡ nhiều cửa kính”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Vadim Kolesnikov cho biết.

Có khoảng 1200 người bị thương trong đó có hơn 200 trẻ em. Số người phải nhập viện theo thống kê của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga là 50 người, trong đó có ít nhất 2 người bị thương nặng.

Một nạn nhân là giáo viên cho hay: “Tất cả người dân thành phố đã nhìn thấy những ánh sáng chói lòa, rất sáng. Đột nhiên, khung cảnh xung quanh sáng một cách đáng sợ. Nó không giống như việc các ngọn đèn được bật lên mà như thể mọi thứ đều được chiếu bằng một ánh sáng trắng bất thường”.

Những người bị thương chủ yếu do bị trúng mảnh thủy tinh văng ra từ các cửa kính bị vỡ. Hàng vạn dân chúng, đặc biệt là người dân ở vùng Chelyabinsk, đã vô cùng hoảng loạn vì không biết đang xảy ra chuyện gì.

Ông Sergei Smirnov, nhà thiên văn học của đài thiên văn Pulkovo (Nga), ước đoán khối thiên thạch này có trọng lượng nhiều chục tấn và cho biết hầu hết các trường học trong khu vực đã phải đóng cửa sau khi khối thiên thạch lao về phía thành phố.

Trận “mưa thiên thạch” diễn ra vào đúng thời điểm các nhà thiên văn dự báo một thiên thạch có kích thước gần bằng bể bơi Olympic (dài 45m) đang di chuyển đến gần Trái Đất. Rất may,thiên thạch này đã bay sượt qua trái đất ở khoảng cách gần 28000km, khoảng cách bằng 1/10 khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, và không gây hại gì.

“Các thông tin đã được kiểm chứng cho thấy chỉ có một thiên thạch đã bốc cháy khi lao vào bầu khí quyển rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ”, Phó giám đốc văn phòng báo chí, Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga Elena Smirnykh khẳng định với hãng tin RIA Novosti.

Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương
Thiên thạch lao xuống như một quả cầu lửa rực sáng
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 2).
Vệt đuôi của thiên thạch trên bầu trời
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 3).
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 4).
Nhiều nhân chứng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn như sấm
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 5).
Đường phố sáng chói lòa khi thiên thạch bay qua  (phải)
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 6).
Nhiều cửa kính bị mảnh thiên thạch xuyên thủng
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 7).
Ước tính khoảng 3000 ngôi nhà đã bị hư hại
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 8).
Một lớp học bị hư hại do mảnh thiên thạch lao vào
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 9).
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 10).
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 11).
Một nhà xưởng bị mảnh thiên thạch làm sập mái
Tiêu điểm - Mưa thiên thạch gây nổ tại Nga, 1.200 người bị thương (Hình 12).

H.A (Tổng hợp) 

Phát hiện thiên thạch hơn 4 tỉ năm tuổi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Thoạt nhìn, hòn đá được sơn màu xanh, nặng 33 pound, hình oval không có gì đặc biệt.

Hóa thạch vi khuẩn hơn 3 tỷ năm tiết lộ sự sống trên sao Hỏa

Thứ 5, 10/01/2013 | 09:43
Từ hóa thạch lâu đời nhất trên thế giới được tìm thấy ở phía Tây Bắc Australia có tuổi thọ hơn 3 tỷ năm tuổi, các nhà khoa học đã chứng minh rằng vi khuẩn đã tồn tại trước khi có sự hình thành của oxy trên hành tinh.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.