Nga: Triều Tiên nên chấm dứt phóng tên lửa, thử hạt nhân

Nga: Triều Tiên nên chấm dứt phóng tên lửa, thử hạt nhân

Thứ 2, 18/04/2016 | 08:22
0
Triều Tiên cần phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa liên tục của quốc gia này đặt ra mối đe dọa có thể kích động một cuộc xung đột quân sự toàn diện.

Sputnik ngày 17/4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Triều Tiên cần phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa liên tục của quốc gia này đặt ra mối đe dọa có thể kích động một cuộc xung đột quân sự toàn diện.

Theo ông, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức đáng báo động. Các vụ phóng tên lửa liên tục và thử hạt nhân của Triều Tiên không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thế giới - Nga: Triều Tiên nên chấm dứt phóng tên lửa, thử hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh Kommersant

Việc từng bước tăng cường độ của nó có thể tạo ra một nguy cơ thực sự của một cuộc xung đột toàn diện, ông Ryabkov cho biết trong bài viết gửi Thư ký điều hành chức Hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân hoàn toàn (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CTBT) Lassina Zerbo được công bố trên Kommersant và Tạp chí Chính sách Đối ngoại.

"Chúng tôi tin chắc rằng CHDCND Triều Tiên, một thành viên của Liên Hợp Quốc, cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, từ bỏ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, trở lại đàm phán sáu bên", ông nói.

Điểm khởi đầu theo hướng này có thể là sự ra đời của một lệnh cấm về việc thử nghiệm hạt nhân, ông nhấn mạnh và lưu ý thêm rằng các cường quốc khác cũng cần phải tránh bất kỳ hành động nào có thể tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Năm nay là năm đánh dấu 20 năm thành lập CTBT. Tuy nhiên, theo ông Ryabkov, đây không phải là nguyên nhân chính để tổ chức lễ kỷ niệm.

Thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của Chiến tranh Lạnh. Mong muốn ngăn chặn tình trạng chạy đua vũ trang toàn cầu là nguyên nhân chính thúc đẩy sự ra đời của tổ chức CTBT. Tuy nhiên, sau 20 năm được thành lập, tình trạng pháp lý của thỏa thuận vẫn còn trong tình trạng lấp lửng.

Thứ trưởng Ngoạ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.