Nga ‘trình làng’ tiêm kích hạng nhẹ mới nhất MiG-35

Nga ‘trình làng’ tiêm kích hạng nhẹ mới nhất MiG-35

Thứ 5, 26/01/2017 | 20:09
0
Cuối tháng 1, Nga sẽ tổ chức lễ giới thiệu chính thức tiêm kích hạng nhẹ MiG-35, đây được coi là “chiến binh” sẽ mang lại niềm tự hào cho Moscow.

Trang web Gazeta.ru (Nga) dẫn nguồn tin trong ngành hàng không và bộ Quốc phòng Nga xác nhận, cuối tháng này sẽ diễn ra lễ giới thiệu và các chuyến bay thử nghiệm của tiêm kích MiG-35, chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của nước này.

Tới đầu tháng Hai, chiến đấu cơ đa năng sẽ được thử nghiệm các bài kiểm tra nhà nước.

Quân sự - Nga ‘trình làng’ tiêm kích hạng nhẹ mới nhất MiG-35

 MiG-35 (Nguồn: Sputnik News).

“Vào thời điểm này, máy bay đã sẵn sàng bắt đầu các bài kiểm tra. Tuy nhiên, còn có một số vấn đề với thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là với radar. Song, các vấn đề đó sẽ được giải quyết trong tương lai gần”, nguồn tin cho hay.

Phát biểu trước truyền thông, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hy vọng: “MiG-35 ra mắt sẽ giúp Nga tạo dấu ấn lớn trên thị trường quân sự quốc tế. Chúng tôi biết rằng, thời gian tới Nga sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác, nhưng MiG-35 hy vọng là “chiến binh” mang lại niềm tự hào cho Moscow”.

“Sự phát triển vượt bậc của “gia đình” MiG-29, MiG-35 đã giúp các tiêm kích của Nga có một chỗ đứng vững chắc trong thị trường quân sự quốc tế. Từ một máy bay phản lực thông thường, các dòng MiG có khả năng vượt bậc, chúng có thể đồng thời nắm bắt 10 mục tiêu, có thể tấn công 4-6 mục tiêu cùng 1 lúc”, Giám đốc của Tập đoàn sản xuất MiG Sergey Korotkov cho hay.

Theo Sputnik News, tiêm kích MiG-35 là loại máy bay bố trí trên đất liền, không có móc hãm đà ở phía đuôi để hạ cánh trên boong tàu sân bay và có đôi cánh thông thường không gập lại.

MiG-35 được trang bị hệ thống radar mảng pha điện tử Zhuk-A AESA. Hệ thống radar Zhuk-A cho phép nó phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách 300 km.

Ngoài ra, tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ tư này cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử rất tinh vi và hệ thống chống tên lửa.

“Trong những tiêm kích biên chế lực lượng không quân Nga, MiG-35 là máy bay tiêm kích ném bom tương đối rẻ có ​​khả năng tiêu diệt các mục tiêu khác nhau với vũ khí chính xác. MiG-35 cũng sẽ hoạt động hiệu quả ngay cả khi đối phương có sức mạnh không quân lớn”, chuyên gia quân sự độc lập Anton Lavrov nhận định.

Đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch mua 30 chiếc máy bay loại này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự dự đoán, MiG-35 sẽ đối mặt với cạnh tranh gay gắt với những đối thủ nước ngoài.

“MiG-35 sẽ phải cạnh tranh với FC-1 và J-10 của Trung Quốc, với Grippen-Next của Thụy Điển, với F-16 block 52-60 của Mỹ”, chuyên gia quân sự Andrey Frolov của Defense News cho hay.

Xem thêm >>> Lầu Năm Góc cam kết 'gắn bó' NATO bất chấp chỉ trích của ông Trump

Xem thêm >>> Ông Trump cho rằng có hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.