Nga, Trung Quốc là hai mục tiêu lớn nhất của phương Tây, Mỹ

Nga, Trung Quốc là hai mục tiêu lớn nhất của phương Tây, Mỹ

Thứ 2, 01/02/2016 | 10:51
0
Trong con mắt của phương Tây - Mỹ, Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc kiểu "bán thực dân" ở phương Đông, cần chặn.

Trang Sputnik của Nga ngày 1/2/2016 đã đăng tải nhận định của sử gia, nhà triết học Domenico Losurdo khi nói với báo Junge Welt của Đức rằng mục tiêu chính của Mỹ và phương Tây chính là Nga và Trung Quốc.

Thế giới - Nga, Trung Quốc là hai mục tiêu lớn nhất của phương Tây, Mỹ

Chiến tranh không ủy nhiệm do NATO thực hiện ở Libya năm 2011 (ảnh Sputnik).

Sử gia Domenico Losurdo nhận định rằng mặc dù có những hy vọng rằng thế giới sẽ trở lên an toàn hơn sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng như vậy, bạp lực, bất ổn đã bùng phát ở nhiều nơi.

Giáo hoàng Pope Francis cũng đã từng cho rằng khuynh hướng bạo lực và bất ổn hiện nay giống như thời kỳ đầu của một giai đoạn xung đột toàn cầu đang tới gần.

Nhà nghiên cứu lịch sử, triết học Losurdo đã nhắc đến các cuộc xung đột, chiến tranh sau Chiến tranh Lạnh nổi bật gồm: Chiến tranh Iraq, Chiến tranh Nam Tư, Chiến tranh Libya 2011 và chiến sự ở Syria hiện nay.

Theo Losurdo, tất cả các cuộc chiến này đều có hai điểm chung là chúng được phát động mà không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc và thường xẩy ra ở các quốc gia đinh chệch đường hướng và chính sách của Washington.

Ông Domenico Losurdo cho rằng hiện nay nhiều quốc gia đanh cố gắng giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc khoa học, công nghệ và kinh tế vào nước ngoài bởi nếu không tình sự độc lập về chính trị chỉ là vẻ bọc bên ngoài được đặt tên.

Trong con mắt của phương Tây, Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc kiểu "bán thực dân" ở phương Đông, cần ngăn chặn số 1.

Trong khi đó, với Nga, sử gia Losurdo cho rằng, Nga là mục tiêu lớn thứ 2 của Mỹ, bị xem là cường quốc "bán thực dân" ở phương Tây.

Domenico Losurdo cho rằng phương Tây đã nỗ lực ngăn chặn sự thịnh vượng của Liên Xô/Nga trong thập niên 90 thông qua thôi thúc tư nhân hóa.

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.