Trang mạng PJ Media mới đây đã đăng tải bài phân tích của Giáo sư Seth Cropsey, Giám đốc Trung tâm Sức mạnh biển Mỹ, thuộc Viện nghiên cứu Hudson về sự cần thiết của chương trình đóng mới và hiện đại hóa tàu ngầm hạt nhân. Ông Cropsey từng giữ chức Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Caspar Weinberger.
Giáo sư Cropsey diễn giải tàu ngầm lần đầu tiên được Mỹ triển khai trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Tuy vậy, tàu ngầm chỉ thực sự được chế tạo với số lượng lớn trong Thế Chiến II .
Giáo sư Seth Cropsey, Giám đốc Trung tâm Sức mạnh biển Mỹ, thuộc Viện nghiên cứu Hudson.
Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Nga đã phát triển hai loại tàu ngầm hạt nhân bao gồm tàu ngầm tấn công (SSN) và tàu ngầm mang theo tên lửa đạn đạo, tên lửa dẫn đường (SSBN và SSGN).
SSBN chính là sản phẩm trong cuộc chạy đua hạt nhân với khả năng lặn sâu dưới biển và tạo cơ hội tấn công đáp trả nếu như khủng hoảng hạt nhân xảy ra với Liên Xô.
Hạm đội SSBN Mỹ củng cố khả năng răn đe và giúp đảm bảo cuộc chiến tranh hạt nhân không xảy ra. Ngày nay, tàu ngầm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng nhất đối với hải quân Mỹ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và Nga.
Trong khi đó, các tàu ngầm SSN là nhân tố quan trọng trong tương lai. Các tàu ngầm tàng hình giúp là mô hình lý tưởng để vượt qua mạng lưới chống tiếp cận, chống xâm nhập của Trung Quốc. Các tàu ngầm SSN có thể kiềm chế hạm đội Trung Quốc và phát hiện các hoạt động khả khi trước khi Bắc Kinh có hành động đối phó.
Theo Giáo sư Cropsey, Mỹ cần phải đảm bảo việc duy trì hạm đội tàu ngầm mạnh mẽ bao gồm cả các trang thiết bị quân sự và yếu tố con người. Do vậy, Hoa Kỳ cần xúc tiến chương trình thay thế tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.
Các tàu ngầm lớp Ohio SSBN đã hoạt động trong biên chế hải quân Mỹ