Trong chuyến thăm tới cơ sở xử lý vũ khí hóa học tại vùng Bryansk, Bộ trưởng Denis Manturov cho biết Nga là nước tiêu hủy vũ khí hóa học nhiều nhất trong số 180 quốc gia ký kết Công ước cấm vũ khí hóa học từ năm 1997 đến nay.
Hơn 500 cuộc thanh tra các kho vũ khí hóa học của Nga đã thực hiện kể từ khi Công ước cấm vũ khí có hiệu lực và không hề phát hiện ra vi phạm nào trong lĩnh vực này.
Nga đã tiêu hủy hơn 30.000 tấn vũ khí hóa học tương đương khoảng 76% kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này
Năm 2012, Thứ trưởng Bộ Công thương Nga, ông Georgy Kalamanov cho biết Nga lên kế hoạch đến năm 2015 sẽ phá hủy tất cả vũ khí hóa học.
Trong lần tiêu hủy vũ khí hóa học năm 2012, Đại tá Vladimir Mandych, quan chức cao cấp phụ trách an toàn vũ khí hóa học, cho biết, cứ mỗi năm lại phát hiện nhiều kho vũ khí hóa học lâu năm đang trong tình trạng nguy hiểm. Từ khi Nga nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học vào năm 1996 đến nay, hơn 7.000 thùng chứa vũ khí được phát hiện trong tình trạng báo động.
Ngày 28/11/2012, Nga đã tiêu hủy 70% kho vũ khí hóa học dự trữ của mình, tương đương 28.000 tấn vũ khí.
B.T (Theo Rian)