Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Thứ 5, 12/12/2013 | 17:51
0
Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moskva có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh những ai "thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân chiến lược" cần nhớ rằng "nếu bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số tình huống".

Quân sự - Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Tên lửa RT-2PM Topol của Nga. (Nguồn: RT)

Theo hãng tin AP, tuyên bố này của ông Rogozin đã phản ánh mối quan ngại của Moskva đối với các vũ khí tương lai của Mỹ.

Những vũ khí này hiện đang được phát triển ở Mỹ theo một chương trình gọi là "tấn công toàn cầu tức thì", qua đó có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong thời gian tối đa là một giờ đồng hồ với độ chính xác tuyệt đối.

Hiện đang tụt hậu rất xa trong việc phát triển loại vũ khí này, Nga cho rằng chúng là yếu tố gây mất ổn định.

Theo TTXVN

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới?

Thứ 5, 25/07/2013 | 07:27
Kích thước kho vũ khí hạt nhân cũng như lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc là một ẩn số vô cùng to lớn ngay cả với những cơ quan tình báo.

Vũ khí hạt nhân chỉ là 'con ngáo ộp' vô dụng?

Thứ 2, 15/07/2013 | 07:01
Ra sức bảo vệ chương trình hạt nhân của nước mình, nhưng rồi Tổng thống Iran sắp mãn nhiệm Mahmoud Ahmadinejad lại thẳng thắn bày tỏ: "Vũ khí hạt nhân chỉ là thứ vô dụng bởi không một ai dám sử dụng nó".

Obama muốn cắt 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ

Thứ 4, 19/06/2013 | 16:21
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự định nêu ý kiến tiến hành đợt cắt giảm mới đối với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Công bố vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga

Thứ 6, 05/04/2013 | 08:54
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tính đến thời điểm ngày 1.3, Mỹ có 1.654 đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga có 1.480 đầu đạn.

Triều Tiên: “Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia”

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:30
Tờ RT của Nga hôm 31-3 đưa tin, CHDCND Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là “sinh mệnh quốc gia” và không thể đánh đổi bằng tiền.

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới?

Thứ 5, 25/07/2013 | 07:27
Kích thước kho vũ khí hạt nhân cũng như lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc là một ẩn số vô cùng to lớn ngay cả với những cơ quan tình báo.

Vũ khí hạt nhân chỉ là 'con ngáo ộp' vô dụng?

Thứ 2, 15/07/2013 | 07:01
Ra sức bảo vệ chương trình hạt nhân của nước mình, nhưng rồi Tổng thống Iran sắp mãn nhiệm Mahmoud Ahmadinejad lại thẳng thắn bày tỏ: "Vũ khí hạt nhân chỉ là thứ vô dụng bởi không một ai dám sử dụng nó".

Obama muốn cắt 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ

Thứ 4, 19/06/2013 | 16:21
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự định nêu ý kiến tiến hành đợt cắt giảm mới đối với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Công bố vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga

Thứ 6, 05/04/2013 | 08:54
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tính đến thời điểm ngày 1.3, Mỹ có 1.654 đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga có 1.480 đầu đạn.

Triều Tiên: “Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia”

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:30
Tờ RT của Nga hôm 31-3 đưa tin, CHDCND Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là “sinh mệnh quốc gia” và không thể đánh đổi bằng tiền.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.