Nga ủng hộ Ấn Độ và Brazil trở thành thành viên thường trực HĐBA

Nga ủng hộ Ấn Độ và Brazil trở thành thành viên thường trực HĐBA

Thứ 2, 26/09/2022 | 06:09
0
Ngoại trưởng Nga kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an LHQ, cho rằng Ấn Độ và Brazil là “những ứng cử viên xứng đáng” cho vị trí thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Ngày 24/9, phát biểu tại khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ấn Độ và Brazil là “những ứng cử viên xứng đáng” cho vị trí thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Theo Ngoại trưởng Nga, LHQ và Hội đồng Bảo an phải phù hợp với thực tế hiện nay. Ông cho biết Moscow nhìn thấy triển vọng làm cho Hội đồng Bảo an trở nên dân chủ hơn, bao trùm hơn thông qua việc mở rộng cơ quan này, thêm một số quốc gia châu Phi, châu Á và châu Mỹ.

“Chúng tôi đặc biệt lưu ý Ấn Độ và Brazil là những thành viên quốc tế quan trọng và là ứng cử viên xứng đáng cho tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, hồ sơ của châu Phi cũng cần được nâng cao”, ông Lavrov nói.

Ông nói thêm rằng việc mở rộng Hội đồng Bảo an mà không có sự tham gia của người châu Phi là điều không thể.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an LHQ, mở rộng thêm các thành viên thường trực mới để tăng tính đại diện.

Trong một tuyên bố chung, Ấn Độ và 31 quốc gia khác đã thúc giục LHQ mở rộng cả thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an. Bên cạnh đó, New Delhi cho rằng cần phải cải tổ LHQ để tổ chức này hoạt động hiệu quả và mang tính đại diện hơn.

Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil đã tổ chức cuộc họp riêng để thảo luận về việc cải tổ Hội đồng Bảo an. Tuyên bố chung của các quốc gia này cho biết: "Xung đột và các thách thức toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp bách phải thực hiện các cải cách trong Hội đồng Bảo an cũng như mở rộng thành viên của các nhóm ra quyết định để họ đại diện nhiều hơn cho lợi ích của các quốc gia đang phát triển".

Hiện nay, Hội đồng Bảo an LHQ gồm 5 thành viên thường trực (Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Anh) và 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng LHQ bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Ấn Độ là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhiệm kỳ 2 năm của New Delhi trong Hội đồng Bảo an sẽ kết thúc vào ngày 31/12 năm nay.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTC)

Xung đột ở Ukraine dự kiến “chiếm sóng” tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thứ 3, 20/09/2022 | 10:30
“Đại hội đồng nhóm họp vào thời điểm nhiều nguy hiểm đang rình rập”, Tổng thư ký LHQ António Guterres cho biết.

Nga - Ukraine phản ứng về báo cáo nhà máy Zaporizhia của Liên hợp quốc

Thứ 4, 07/09/2022 | 18:10
Moscow bày tỏ thất vọng khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trực thuộc Liên hợp quốc không công bố bên nào phải chịu trách nhiệm cho những vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Liên hợp quốc công bố báo cáo về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Thứ 4, 07/09/2022 | 08:03
Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi trở về từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ukraine), ông Rafael Grossi – Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thuộc Liên hợp quốc – cảnh báo, cả Nga và Ukraine “đang đùa với lửa”.

Liên Hợp Quốc, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tìm cách chấm dứt xung đột

Thứ 7, 20/08/2022 | 06:00
Tổng Thư ký LHQ Guterres cùng lãnh đạo Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về các cách thức nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Cùng chuyên mục

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.