Nga xác nhận chiến dịch không kích ở Syria không chỉ nhằm vào IS

Nga xác nhận chiến dịch không kích ở Syria không chỉ nhằm vào IS

Thứ 6, 02/10/2015 | 07:05
0
(Tình hình Syria) - Nga đã tiến hành đợt không kích thứ hai ở Syria trong bối cảnh có những thông tin trái chiều về những mục tiêu Moscow nhắm tới không chỉ bao gồm phiến quân IS.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov xác nhận Nga tiến hành không kích không chỉ nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) mà còn bao gồm danh sách các tổ chức khác.

Thế giới - Nga xác nhận chiến dịch không kích ở Syria không chỉ nhằm vào IS

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga.

“Việc lựa chọn mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự phối hợp với các lực lượng vũ trang của Syria”, ông Peskov cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Pu tin phủ nhận báo cáo cho rằng có dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích của Nga.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc tấn công. Báo cáo đầu tiên về số dân thường thương vong thậm chí còn xuất hiện trước khi máy bay Nga cất cánh", ông Putin trả lời trực tiếp từ Điện Kremlin.

Trong khi đó, hàng trăm lính Iran đã tới Syria trong 10 ngày qua để chuẩn bị gia nhập lực lượng chính phủ và đồng minh, trước cuộc tấn công lớn với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga. “Các cuộc không kích của Nga trong tương lai sẽ hỗ trợ các hoạt động trên mặt đất của quân đội Syria tại vùng Idlib và Hama”.

Theo hãng tin AP, các máy bay Nga dường như chủ yếu không kích nhằm vào các mục tiêu ở miền trung và tây bắc Syria. Đây là khu vực chiến lược đóng vai trò cửa ngõ tới thủ đô Damascus và vùng ven biển. Mỹ và các đồng minh cho đến nay quan ngại khả năng, Nga sử dụng chiến dịch không kích để nhằm hỗ trợ ông Assad trước lực lượng nổi dậy, bao gồm các nhóm do CIA hậu thuẫn.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 1/10 cho rằng, một số cuộc không kích của Nga ở Syra nhằm vào nhóm nổi dậy do CIA hỗ trợ, vốn đang chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông McCain hiện là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói trên CNN: "Tôi có thể xác nhận cuộc không kích của Nga đã nhằm vào lực lượng Quân đội Syria Tự Do (FSA) hoặc các nhóm từng được CIA huấn luyện và cung cấp vũ khí. Bởi vì chúng tôi có liên lạc với những người ở

Tag: CNN Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.