Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga

Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:06
0
Đến hẹn lại lên, triển lãm MAKS 2013 khiến nhiều người "bỏng mắt" với những màn trình diễn "siêu nóng" của các chiến đấu cơ T-50, Su-35S.

Sáng 27/8, triển lãm hàng không MAKS 2013, nơi quy tụ những chiến cơ hàng đầu thế giới hiện nay sẽ khai mạc tại thị trấn Zhukovsky, Moscow. Để chuẩn bị cho triển lãm MAKS 2013, chủ nhà Nga đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngoài các đội bay biểu diễn nổi tiếng thế giới như Knights, các phi công lái chiến cơ hiện đại như Su-35S hay MiG-29 cũng nỗ lực rất nhiều.

Triển lãm năm nay cũng sẽ có sự tham gia biểu diễn của 3 chiếc chiến cơ thế hệ thứ 5 T-50, hiện đại nhất của Nga ở thời điểm này. Được mong chờ nhất trong MAKS 2013 là màn trình diễn của T-50, Su-35S và dự kiến triển lãm sẽ thu hút được khoảng 100.000 khán giả.

Trên thực tế, MAKS còn được xem là “chợ hàng không”, nơi những thương vụ mua bán vũ khí cỡ khủng thường được ký kết. Cũng vì thế mà triển lãm này không chỉ thu hút sự quan tâm của những quốc gia “ưa chuộng” hàng Nga mà còn là nơi để Mỹ cũng như Trung Quốc tranh mua, tranh bán nhằm bảo đảm lợi ích của những tay lái súng có nghề.

Trong suốt hai thập kỷ qua, MAKS đã trở thành địa điểm giao lưu phổ biến giữa đại diện của các ngành công nghiệp hàng không, kinh doanh và khoa học. Những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD cùng các thỏa thuận quốc tế mang tính chiến lược đã được ký kết ở đây.

Năm nay sẽ có hơn 1000 công ty tham dự cuộc triển lãm. 1/3 trong số này là các công ty nước ngoài. Bên cạnh các nhà sản xuất máy bay Nga, các nhà phát triển kỹ thuật hàng không vũ trụ đến từ 43 quốc gia trên thế giới cũng sẽ trình bày sản phẩm của mình.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga

Một trong những sự kiện trình diễn máy bay lớn nhất thế giới, triển lãm MAKS-2013 được khởi động ở sân bay Zhkovsky, ngoại ô thủ đô Moscow (Nga). Trong ảnh là những đội bay nhào lộn "đỉnh" nhất của Nga, đội Strizhi (mau lẹ), và đội Russkie Vityazi (Hiệp sĩ nước Nga), trình diễn vào ngày 23/8.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 2).

Một con số kỷ lục 43 quốc gia đã tham gia vào sự kiện năm nay. Những nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới hy vọng sẽ ký được những thương vụ mua bán tỷ đô trong suốt cuộc triển lãm còn Nga mong đợi sẽ thay thế những "hạm đội bay" đã lỗi thời của mình. Trong ảnh là đội trực thăng nhào lộn "Những con đại bàng vàng" của Nga diễn tập trên những chiếc trực thăng Mi-28N và Night Hunter

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 3).

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm trình diễn MAKS, được tổ chức 2 năm 1 lần

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 4).

3 ngày đầu tiên của sự kiện sẽ được dành cho các phi vụ kinh doanh, sau đó sự kiện sẽ đón chào hàng ngàn du khách yêu thích đến chiêm ngưỡng những màn trình diễn máy bay ngoạn mục. Trong ảnh là chiếc máy bay TU-144 ở MAKS-2013.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 5).

Những nhà tổ chức hy vọng sẽ lên tới 100.000 du khách đến thăm quan chương trình, một trong những sự kiện "bắt mắt" nhất trên thế giới. Trong ảnh là chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới, Airbus A380.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 6).

Một trong những ngôi sao MAKS của năm nay, màn nhào lộn tuyệt vời của máy bay chiến đấu đa năng T-50 thế hệ thứ 5, và Sukhoi Su-35S sẽ diễn ra từ ngày 27/8-1/9. Trong ảnh là chiếc Su-30 đang trình diễn ở MAKS-2013

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 7).

Những chiến đấu cơ đang trình diễn những màn nhào lộn "sởn da gà". Trong ảnh là đội Strizhi và Russkie Vityazi, hạm đội bay đột ngột vọt lên theo chiều thẳng đứng và nhẹ nhàng bay lên, sau đó lại thả rơi tự ro.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 8).

 

Những đội đối thủ đến từ nước ngoài, đến từ Pháp, Thụy Sỹ, Latvia, và Trung Quốc, sẽ biểu diễn những kỹ nghệ bay điêu luyện của họ tại buổi trình diễn. Trong ảnh là đội Strizhi và Russkie Vityazi tại MAKS-2013.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 9).

Lần đầu tiên, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga sẽ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung mới nhất Vityaz S-350E. Hệ thống được trông đợi thay thế hệ thống cũ là S-300.

Quân sự - Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga (Hình 10).

Máy bay chiến đấu Mig-29 OVT trình diễn tại MAKS-2013, 27/8/2013. 

W2 (theo Reuter)

Hàn Quốc vội mua 60 chiến đấu cơ để không bị tụt hậu

Thứ 5, 22/08/2013 | 19:59
Hàn Quốc đã quyết định chọn F-15SE và Typhoon vào vòng chung kết cho chương trình FX-III của nước này nhằm tránh nguy cơ bị tụt.

Việt Nam mua thêm 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:20
Nga sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 12 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2, hãng tin Interfax-AVN trích dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết hôm 20/8/2013.

Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100

Thứ 7, 27/07/2013 | 14:37
Chiếc máy bay chiến đầu tàng hình F-35 thứ 100 đã bước sang giai đoạn cuối cùng của quá trình lắp ráp và chuẩn bị chuyển giao cho Không quân Mỹ.

Dàn chiến đấu cơ 'khủng' quần thảo bầu trời Paris

Thứ 3, 18/06/2013 | 14:15
Chiến đấu cơ phản lực Sukhoi Su-139 của Nga đã trở thành tâm điểm chú ý tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris lần thứ 50 đang diễn ra tại Thủ đô nước Pháp.

Video ấn tượng 'dìm hàng' chiến đấu cơ thế kỷ Su-35

Thứ 4, 12/06/2013 | 11:34
Su-35 được coi là ngôi sao sáng trong Không quân Nga, đồng thời là một biểu tượng của ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí nước này. Vì lý do đó, Su-35 là đối tượng chịu cảnh "ghen ăn tức ở".

Vì sao Mỹ vội nghiên cứu chiến đấu cơ thế hệ 6?

Thứ 4, 12/06/2013 | 08:35
Mỹ đã mất 16 năm và 396 tỷ USD để năm 2016 mới trang bị trong biên chế máy bay tàng hình tối tân thế hệ 5 F-35. Nhưng ngay từ thời điểm này, cương quốc số 1 thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 6.

Chiến đấu cơ Mỹ rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:08
Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm nay, 28/05. Vị trí rơi của chiếc F-15 cách phía đông đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 115 km.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.