Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013

Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013

Thứ 7, 18/05/2013 | 17:01
0
Đủ các loại trực thăng, từ chiến đấu, vận tải cho tới du lịch từ các hãng chế tạo hàng đậu đã tụ họp tại triển lãm thường niên HeliRussia 2013.

HeliRussia 2013 là triển lãm quốc tế thường niên về công nghiệp và công nghệ sản xuất trực thăng. Hội chợ diễn ra tại trung tâm triển lãm “Krocus Ekxpo” và vừa khép lại chiều 18/5/2013. Ảnh: Itar - Tass

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013

HeliRussia 2013 giới thiệu sản phẩm của 205 hãng thuộc 18 quốc gia. Đây là triển lãm nhằm giới thiệu các thành tựu tầm thế giới của ngành công nghiệp trực thăng từ thiết kế, sản xuất đến vận hành cùng những dịch vụ đi kèm.

Một điểm mới năm nay của HeliRussia 2013 là triển lãm chia thành hai khu vực, một cho các khách hàng nước ngoài và một cho các hãng của Nga. Khách hàng đến triển lãm có thể thuê taxi-trực thăng, tại triển lãm có bãi đáp phục vụ máy bay cất và hạ cánh.

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 2).

Trực thăng đa chức năng AgustaWestland AW139 của Ý vừa bay tới tham dự HeliRussia 2013

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 3).

AgustaWestland AW139 và trực thăng chiến đấu Nga Mi-35 trên đường bay tới triển lãm

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 4).

Trực thăng Ka-226 của hãng trực thăng Kamov dùng cho cứu hộ, tuần tra, du lịch

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 5).

Chiếc Bell-429 đang trình diễn trước giới truyền thông

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 6).

Trực thăng dân dụng loại nhỏ Ansat

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 7).

Mi-28 Havoc - Thợ săn đêm với tính năng tương đương AH-64 Apache của Mỹ

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 8).

Ka-32 bay biển đa năng (chống ngầm, vận tải, giám sát...)

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 9).

Còn đây là chiếc tàu lượn thể thao Schempp-Hirth Duo Discus XLT

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 10).

M-171 trực thăng vận tải hạng nặng, có thể lắp rocket, tên lửa thành trực thăng chiến đấu

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 11).

Một sản phẩm của Eurocopter

Thế giới - Ngắm giàn trực thăng khủng tại HeliRussia 2013 (Hình 12).

Phó thủ tướng Nga - ông Dmitri Rogozin nghe giới thiệu về chiếc EC145

 

Sức mạnh của trực thăng tấn công 'Cá mập đen' K-50

Thứ 3, 14/05/2013 | 09:15
Ka-50 là một máy bay trực thăng tấn công một chỗ ngồi do công ty sản xuất máy bay Kamov của Nga thiết kế và phát triển. Loại trực thăng này được thiết kế với khả năng tấn công mạnh.

Nga phát triển ‘siêu’ trực thăng bay nhanh như phản lực

Thứ 3, 14/05/2013 | 07:07
Công ty Helicopter of Russia vừa hợp tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp nước này để nghiên cứu, chế tạo trực thăng thế hệ năm với tốc độ phản lực.

Phi đội trực thăng 'khủng' nhất Đông Nam Á của Việt Nam

Thứ 6, 10/05/2013 | 10:12
Ít ai biết rằng, Việt Nam là quốc gia sở hữu phi đội trực thăng EC-225 thuộc hàng "khủng" nhất Đông Nam Á hiện nay.

Campuchia mua trực thăng quân sự Trung Quốc

Thứ 5, 24/01/2013 | 09:23
Campuchia sẽ dùng một phần khoản vay trị giá 195 triệu USD từ Bắc Kinh để mua 12 trực thăng quân sự của Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.