Ngân hàng nào đã được phân loại?

Ngân hàng nào đã được phân loại?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tiến hành giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, theo đó, danh sách xếp loại ngân hàng cũng dần được hé lộ.

NHNN căn cứ vào một số tiêu chí như về vốn, quản lý điều hành, quản lý rủi ro, tài sản, năng lực người đứng đầu, vi phạm trong các chỉ đạo và quy định của NHNN để xếp các ngân hàng vào 4 nhóm.

Bất động sản - Ngân hàng nào đã được phân loại?VPBank được xếp vào nhóm ngân hàng có chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao

Nhóm 1 là những ngân hàng hoạt động tương đối lành mạnh, an toàn được tăng chỉ tiêu tín dụng với mức cao nhất. Nhóm 2 và 3 cũng dựa trên các tiêu chí đó nhưng ở mức thấp hơn, còn các ngân hàng mất khả năng thanh toán, nguy cơ đổ vỡ, đang phải cơ cấu lại sẽ không cho tăng trưởng tín dụng được xếp vào nhóm 4, nhóm thấp nhất theo phân loại của NHNN. Các ngân hàng thuộc nhóm 4 có nhiệm vụ tập trung thu hồi nợ cũ và cho vay một số khoản mới nhưng không làm tăng tín dụng.

Theo cách phân nhóm như trên, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được cấp mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2012 là 17% xếp vào nhóm 1. NH TMCP Nam Á (NamABank) xếp vào nhóm 2 với mức tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 15%. NH Á Châu (ACB) tuy chưa được công bố mức xếp loại nhưng lãnh đạo ngân hàng này vẫn tự tin vào những thành công của ngân hàng mình và tin tưởng sẽ được NHNN xếp vào nhóm 1 khi mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt 17% với số vốn cho vay của ACB ra thị trường ở khoảng 17.000 - 18.000 tỷ đồng.

Tuy được NHNN xếp loại cao nhưng các ngân hàng vẫn không tránh khỏi những lo ngại. Ông Nguyễn Hưng - TGĐ VPBank cho biết, hiện nay tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực phi sản xuất đã gần tới mức 16% nên dư địa cho việc triển khai cho vay cá nhân trong thời gian tới không còn nhiều. Chọn lựa tập trung nguồn vốn cho vay vào các doanh nghiệp, ngành nghề nào trong bối cảnh nguồn vốn huy động có hạn là bài toán NH phải tính.

Các ngân hàng khác tuy có mức độ tăng trưởng tín dụng tương đối cao và được xếp loại vào ngững ngân hàng vững mạnh, tuy nhiên, họ vẫn có những kế hoạch “dè chừng”. Ông Trần Anh Tuấn - TGĐ NamABank nói về những dự định của ngân hàng mình: “NH sẽ tập trung nguồn vốn được phép cho vay này vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn mức vay từ 10 tỷ đồng trở xuống”.

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phân loại các ngân hàng khác để tạo nềm tin, động lực cho ngân hàng phát triển, đồng thời giúp người dân có được những lựa chọn thích hợp nhất.

Phan An


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.