Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Những ngày này, lên vùng cao huyện Xín Mần (Hà Giang), không ai lại không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bạt ngàn những nương hoa tam giác mạch nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu.

Hoa tam giác mạch có màu phớt hồng, bông nhỏ li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có mặt tam giác, ở giữa có một hạt mạch quý.

Bột của quả tam giác mạch thường được đồng bào dân tộc lấy làm bánh hoặc trộn với ngô để nấu rượu.

Dịp này, Hà Giang đang đón du khách từ khắp nơi về để tận hưởng vẻ đẹp của đất trời nơi đây trong mùa hoa tam giác mạch.

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch

Cận cảnh những cánh hoa

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 2).

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 3).

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 4).

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 5).

Những em nhỏ nô đùa bên khóm hoa

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 6).

Những thiếu nữ dân tộc vui tươi trên nương hoa xí mần

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 7).

Những đôi uyên ương lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu thương đáng nhớ

Xã hội - Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa tam giác mạch (Hình 8).

Đẹp như tranh vẽ...

P.V