Ngang nhiên “bức tử” ao, hồ giữa lòng Hà Nội

Ngang nhiên “bức tử” ao, hồ giữa lòng Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Chỉ cần lướt qua một số ao, hồ trên địa bàn Hà Nội, bất kì ai cũng giật mình bởi cảnh tượng ao, hồ đang hàng ngày, hàng giờ bị một số đối tượng ngang nhiên san lấp, quây lều bạt, làm nhà ở, mở cửa hàng để kinh doanh buôn bán.

Ngày đêm "bức tử" ao hồ

Có mặt tại khu vực đầm Hồng, đầm Sen (thuộc địa bàn phường Khương Đình và Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), chúng tôi không khỏi rùng mình bởi cảnh tượng lấn chiếm ao hồ nơi đây. Mặc dù thời điểm hiện tại, dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (dự án 2) đang được khẩn trương thực hiện để trả lại cảnh quan, môi trường sống cho người dân khu vực, nhưng bên cạnh phần mặt nước hồ, ao đang được đơn vị thi công mau chóng bơm thoát nước nhằm cải tạo, nạo vét lòng hồ thì xung quanh đó tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hồ, ao lại đang diễn ra một cách trầm trọng.

Ngay cả con đường đất xuyên qua đầm trước đây rất đẹp nhưng nay cũng bị băm nát, bởi những vệt bánh xe tải. Cùng đó, dọc hai bên đường bỗng chốc trở thành nơi đổ rác, tập kết phế thải, gây ô nhiễm môi trường. Họ sử dụng chiêu thức san lấp, lấn chiếm rất bài bản kiểu như vật liệu đổ đến đâu thì vườn, nhà mọc lên đến đó. Bước đầu là các vườn chuối, vườn rau trồng trên nền đất san, sau đó, là lều bạt được kiên cố hóa bằng cách quây bạt rồi xây gạch dựng nhà một cách "thần tốc". Nếu việc làm đó bị người dân phát hiện, tố cáo, phản ánh lên các cơ quan chức năng thì sẽ bị một nhóm đối tượng xấu đến dọa nạt, khủng bố tinh thần. Thậm chí, người dân còn bị dọa ném gạch, chất hôi thối vào nhà.

Cũng theo một số người dân trong khu vực này, thời gian vừa qua, sau nhiều lần kiến nghị của nhân dân, chính quyền các cấp cũng đã có những động thái nhằm giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế thì chỉ như "ném đá ao bèo", vi phạm chỉ tạm lắng một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục tái diễn?!

Không chỉ khu vực đầm Sen, đầm Hồng mà khu vực hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa) cũng rơi vào cảnh tương tự. Toàn bộ khu vực hồ đẹp đẽ là vậy nhưng đường nội bộ của hồ Ba Mẫu cũng chỉ kéo dài đến được khu vực giáp ranh giữa hai tổ 49 và 23 của phường Phương Liên là bị chặn lại bởi cả một khoảng đất khuôn viên rộng lớn của hồ bị một số người dân quây rào, lấn chiếm để làm nhà ở.

Điều kì lạ ở chỗ, hiện tượng này xảy ra đến nay đã hơn 20 năm nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền vào cuộc xử lý? Bác Nguyễn Thị C., người dân tổ 49, phường Phương Liên bức xúc: "Từ khi thành phố có quyết định kè, cải tạo lại hồ Ba Mẫu, người dân chúng tôi rất vui. Thế nhưng, niềm vui đó chưa thực sự trọn vẹn, bởi cả một góc hồ vẫn bị một số hộ dân lấn chiếm, xây nhà ra đến tận mép hồ, khiến những người già cả như tôi muốn đi tập thể dục quanh hồ cũng không thể đi được. Điều lạ ở chỗ, người dân đã phản ánh rất nhiều lần lên tổ dân phố, chính quyền phường nhưng đến nay vẫn không thấy chuyển biến gì...".

Bó tay trước vi phạm?!

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu đầm Hồng có diện tích khoảng 20ha, nằm trên địa phận giáp ranh giữa hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, gồm ba hồ nước liền kề nhau: Đầm Hồng; đầm Sen; đầm Sòi. Tuy nhiên, do cách thức quản lý tại cơ sở không chặt chẽ đã dẫn tới hiện tượng bị lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Ông Vương Tiến Hải (phó chủ tịch UBND phường Khương Đình) cho biết, hiện đang có dự án cải tạo hồ Khương Trung I (thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội). Phường đã bàn giao đất cho ban dự án thi công theo quyết đinh số 1888 của UBND TP. Hà Nội. Diện tích phường bàn giao cho dự án là 115.957m2 thuộc hai phường Khương Trung và Khương Đình. Trước đây, thời kỳ còn làng xã, các đầm này là nơi dân trực tiếp xả nước thải, nhưng quá trình đô thị hóa khiến các kênh, mương bị lấp nhiều, không đảm bảo việc thoát nước vào những ngày mưa. Bởi thế, việc úng ngập kết hợp thải nước sinh hoạt của người dân đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, cán bộ địa chính phường Khương Đình cho biết thêm, thực chất đây là dự án đang thi công, nạo vét, kênh mương. Hiện nay, dự án vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, mới giải phóng xong phần mặt nước, còn gần 100 hộ dân vẫn chưa di dời để bàn giao phần đất trong quy hoạch. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn các phường này, tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị rất phức tạp.

"Bảo kê" để lấn chiếm hồ?

Theo phản ánh của người dân khu vực đầm Hồng, đầm Sen (quận Thanh Xuân, Hà Nội), hiện tượng san lấp, lấn chiếm lòng hồ diễn ra từ nhiều năm mà không bị dẹp bỏ, bởi vì có khả năng một thế lực nào đó đứng đằng sau "bảo kê" cho vụ việc.

Q.Chi - P.Thiệu


Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.