Ngành đường sắt lên tiếng về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng cùng ngày

Ngành đường sắt lên tiếng về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng cùng ngày

Chủ nhật, 05/02/2017 | 10:52
0
Tổng công ty ĐSVN cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có 13 người, đây là xe chở du khách từ Yên Bái xuống chợ Viềng Nam Định để chơi hội...

Như đã thông tin, vào khoảng 15h30 chiều mùng 8 Tết (4/2), một vụ tại nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khiến cho 13 người trên xe 16 chỗ hoảng sợ. Cũng trong ngày, một vụ tai nạn đường sắt khác xảy ra tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên làm cho 1 người bị thương 2 người thoát nạn.

Xã hội - Ngành đường sắt lên tiếng về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng cùng ngày

 Hiện trường vụ tai nạn.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận trong ngày 4/2, có 2 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra.

Vị này cho hay: “Nhận được tin báo, đại diện ngành đường sắt đã lập tức có mặt tại hiện trường. Theo báo cáo ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 98+800 khu gian Trình Xuyên - Núi Gôi, thị trấn Gội, huyện Vụ Bản đã làm 1 người bị chết tại chỗ và 5 người khác trên xe ô tô 16 chỗ bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có 13 người, đây là xe chở du khách từ Yên Bái xuống chợ Viềng Nam Định để chơi hội. Nguyên nhân được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt, vì vội đi lễ hội”.

Xã hội - Ngành đường sắt lên tiếng về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng cùng ngày (Hình 2).

 Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn.

“Vụ tai nạn xảy ra tại Văn Lâm, Hưng Yên cũng khiến cho 1 người bị thương và 2 người may mắn thoát nạn. Tại vị trí xảy ra 2 vụ tai nạn là đường ngang dân sinh đều có gắn biển cảnh báo”, đại diện Tổng công ty Đường sắt cho biết.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra tai nạn tại thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định, một đoàn tàu mang tên TN1 máy 945 chạy đến km 98+800 khu gian Trình xuyên - Núi Gôi cùng lúc đó có một chiếc ô tô 16 chỗ bất ngờ đi cắt ngang đường sắt qua đường dân sinh.

Do bị ô tô 16 chỗ cắt ngang, khiến cho đoàn tàu không kịp dừng lại đã đâm thẳng vào chiếc xe ô tô 16 chỗ làm cho nhiều người ngồi trên ô tô hoảng loạn la hét kêu cứu. Chiếc xe 16 chỗ bị hất văng sang một bên và biến dạng phần đầu xe cùng hai bên hông. Còn đầu tàu bị hư hỏng nhẹ, ảnh hưởng tới các tuyến tàu chạy tiếp theo.

Cùng ngày, tại Văn Lâm, Hưng Yên cũng xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô và tàu hỏa. Theo đó, chiếc xe ô tô mang BKS Hà Nội khi đi qua khu vực giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt đã va chạm với tàu hỏa. Hậu quả khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Trên xe có 3 người, một người bị thương, hai người may mắn an toàn.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.