Ngành kế toán, ngoại ngữ tuyển thí sinh khối văn, sử, địa:

Ngành kế toán, ngoại ngữ tuyển thí sinh khối văn, sử, địa: "Bẫy" tuyển sinh

Thứ 6, 09/02/2018 | 20:00
0
Việc tuyển sinh các tổ hợp quá xa lạ so với ngành học, xét ở một góc độ nào đó cũng là cách khuyến khích các em nói không với học lệch. Nhưng nên nhớ rằng, nhà toán học sẽ không sống bằng thơ và nhân viên kế toán sẽ không trau dồi kinh nghiệm bằng kiến thức lịch sử.

Đá: Bà cụ non nhà tôi mới nứt mắt ra đã hỏi muốn làm kế toán như mẹ nó phải học giỏi môn gì.

Đen: Có chí hướng! Hôm nào qua đây, tôi giới thiệu mấy thầy dạy toán giỏi, học trò toàn hạng siêu cao thủ.

Đá: Thôi, nghe ông quạt mo thì cháu nó “tạch” là cái chắc.

Đen: Năm ngoái tôi chỉ cho mấy đứa, thi đại học đều rinh 9, 10 điểm Toán; phụ huynh cứ phải gọi là mát lòng mát dạ.

Đá: Đấy là chuyện của năm ngoái. Ông còn lạ gì đặc sản thi mỗi năm mỗi đổi, đề mỗi năm mỗi kiểu…

Đen: Đợi mà coi nhạc nào thí sinh chẳng nhảy được. Ngành nghề nào chẳng có các môn thi tương ứng.

Đá: Khà khà, năm nay ngành kế toán, kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ ở một số trường tuyển cả thí sinh khối Văn - Sử - Địa.

Đen: Thiệt không vậy trời, tổ hợp này trước nay chỉ xét tuyển các ngành xã hội mà.

Đá: Chưa hết, người ta còn tuyển các ngành công nghệ sinh học, sinh học bằng các tổ hợp không có môn sinh.

Đen: Cứ cái đà này rồi thí sinh thi vào ngành công nghệ hóa học cũng không cần giỏi hóa nữa nhỉ.

Đá: Ông đoán khéo quá. Có trường đại học tuyển sinh như thế luôn mà.

Cafe8 - Ngành kế toán, ngoại ngữ tuyển thí sinh khối văn, sử, địa: 'Bẫy' tuyển sinh

Việc tuyển sinh các tổ hợp quá xa lạ so với ngành học khiến dư luận xôn xao. Ảnh minh họa: Zing.vn.

Đen: Ngộ hen. Tôi dám đảm bảo trong chương trình học của mấy ngành kỹ thuật, công nghệ không có “miếng” văn chương, địa lý nào.

Đá: Thì đúng rồi. Sinh viên vào đó chủ yếu học Toán cao cấp, Toán kinh tế, Xác suất thống kê...

Đen: Việc tuyển sinh các tổ hợp quá xa lạ so với ngành học, các trường đại học định “bẫy” thí sinh?

Đá: Kể ra thì đây cũng là cách khuyến khích các em nắm vững kiến thức phổ thông, nói không với học lệch.

Đen: Nhưng nhà toán học sẽ không sống bằng thơ và nhân viên kế toán sẽ không trau dồi kinh nghiệm bằng kiến thức lịch sử.

Đá: Mỗi người có một điểm mạnh riêng, nếu đơn vị đào tạo không biết cách khai thác thì kết quả sẽ bao gồm tổ hợp hoài nghi, thất vọng và lãng phí!

Đ.Đ

 

 

Những người thầy “có tâm”

Thứ 7, 27/01/2018 | 07:36
Dường như “biến tướng” của học thêm hay rộng hơn là căn bệnh thành tích, uy tín của giáo viên đang được đánh đồng với điểm số. Đến bao giờ thì cuộc đua tốn công sức, tiền bạc của cả thầy lẫn trò mới hạ nhiệt.

Chúng tôi là tiến sĩ

Chủ nhật, 08/10/2017 | 15:27
Anh nông dân sáng chế ra “Rô-bốt đặt hạt” và nhiều loại máy nông cụ ở Hải Dương mà học lên tiến sĩ, nhiều người sẽ càng xấu hổ vì học vị của mình.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.