Ngành logistics đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn

Ngành logistics đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn

Nguyễn Hoa Trà
Chủ nhật, 27/03/2022 | 05:52
0
Nhóm ngành vận chuyển phát triển là điều kiện nền tảng cho sản xuất kinh doanh, thương mại quốc tế được ổn định và mở rộng.

Ngành logistics hiện nay được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn. Đặc biệt, đặt trọng bối cảnh 2 năm đại dịch vừa qua, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng trong hoạt động cung ứng, chuỗi sản xuất sẽ bị ảnh hưởng gây thiệt hại kinh tế.

Trước nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, doanh nghiệp, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã mở ngành đào tạo logistics và quản lý chuỗi cung ứng để xây dựng nền tảng cho hoạt động vận chuyển sau này.

Theo đó, mục tiêu của chương trình đào tạo logistics và quản lý chuỗi cung ứng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Giúp sinh viên tham gia phân tích, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch, thiết kế, vận hành đánh giá hiệu quả và  cải tiến hoạt động dịch vụ logistics.

Nhằm mục đích định hướng tổ chức hoạt động đào tạo theo hướng ứng dụng và gắn với trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp tổ chức hoạt động đào tạo và gắn với trải nghiệm thực tiễn.

Chiều 26/3, tọa đàm về đào tạo nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng đã được trường đại học Công nghiệp Hà Nội và hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức.

Giáo dục - Ngành logistics đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn

Buổi tọa đàm có sự tham gia của nhiều trường đại học và doanh nghiệp

Tại buổi thảo luận, đánh giá về cơ hội của thị trường đối với lĩnh vực này, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh trong phần phát biểu của mình: “Ngành Logistics hiện nay có xu hướng phát triển nhanh. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay có khoảng 49 trường đại học đào tạo về logistics ở nhiều mức độ khác nhau.

Điều này phản ánh nhu cầu xã hội về mặt nguồn lực, nhu cầu của các doanh nghiệp đòi hỏi đáp ứng cả về mặt số lượng và chất lượng. Điều này tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo phát triển ngành này”.

Nhà trường, doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo

Mặc dù nhu cầu lớn, nhưng chia sẻ tại tọa đàm nhiều đại diện doanh nghiệp vẫn băn khoăn trước chương trình đào tạo hiện nay có thực sự đáp ứng yêu cầu của công việc.

Để quá trình đào tạo thực sự đem lại chất lượng, TS.Nguyễn Văn Thiện, Hiệu Phó trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bày tỏ: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics đang được các trường đại học và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Để nhân lực logistics đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, có đủ trình độ chuyên môn, việc tăng cường hợp tác, kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết”.

Việc chuỗi sản xuất đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch, ông Thiện đánh giá rằng hoạt động đào tạo trong lĩnh vực logistics cần phải tăng cường kỹ năng, kiến thức thực tiễn nhiều hơn để có khả năng thích ứng với những biến động.

Giáo dục - Ngành logistics đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn (Hình 2).

TS.Nguyễn Văn Thiện bày tỏ việc kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết.

Sinh viên phải trang bị đầy đủ kỹ năng

Là một ngành nghề nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, tuy nhiên các em sinh viên cũng cần phải cần phải có những kiến thức đáp ứng yêu cầu của ngành nghề.

PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương, Phó Chủ tịch VALOMA đánh giá: “Trong hai năm đại dịch thấy được vai trò của ngành logistics vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế.

Khi ngành logistics phát triển chúng ta sẽ tích kiệm được chi phí, thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường cạnh tranh quốc tranh quốc gia”.

Lĩnh vực logistics quốc tế và lĩnh vực ngoại thương của Việt Nam có mối liên hệ khăng khít. “Khi Việt Nam có ngành dịch vụ logistics tốt chúng ta sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ngoại thương và đầu tư ra nước ngoài. Ngành dịch vụ vận chuyển phát triển thì chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế”, bà Hương bày tỏ.

Giáo dục - Ngành logistics đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn (Hình 3).

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận chuyển hàng hóa

Trong bối cảnh tiềm năng như vậy, để nguồn nhân lực của chúng ta đáp ứng được cần phải trang bị rất nhiều kỹ năng.

Chuyên gia cũng đưa ra một vài lời khuyên đối với các em sinh viên, khi cần phải xác định định hướng nghề nghiệp dài hạn, đam mê với công việc và có sự chuẩn bị từ trước, PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương cho biết:

“Chúng tôi không muốn sinh viên mất thời gian vì điều đó sẽ kèm theo mất tiền bạc, các em sinh viên, khi đã xác định làm trong lĩnh vực thương mại quốc tế nên trang bị những kỹ năng như ngoại ngữ, quản trị sự thay đổi”.

Lo lắng trước việc ngành nghề này sau khi ra trường không còn trở thành xu hướng, bà Hương cũng thẳng thắng chia sẻ, điều này đặt nặng lên chương trình đào tạo của các trường đại học.

Các trường cần phải đảm bảo giảng dạy để sinh viên đạt chuẩn đầu ra. Nếu như các trường đáp ứng được yêu cầu, các em sẽ không phải lo lắng trước nhu cầu thị trường.

Theo đó, thực tế hiện nay bất kể chương trình đào tạo nào đều dựa trên xác định thị trường lao động, và được xác định bởi ba nhóm: chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng và chuẩn về thái độ.

Các em sinh viên khi ra trường có đầy đủ những tiêu chuẩn trên thì chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường lao động.

 

 

Việt Nam thiếu trầm trọng nhân lực cho ngành logistics

Thứ 7, 19/03/2022 | 18:27
Theo thống kê của Hiệp hội Logistics Việt Nam, đến năm 2030 nguồn nhân lực logistics của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của thị trường.

Giải pháp logistics qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho doanh nghiệp Việt, Lào

Thứ 3, 15/03/2022 | 10:30
Bốn tháng sau khi khai trương cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam, Việt Nam) - Dak Taook (Sekong, Lào), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021 qua đây đã đạt hơn 62 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2020.

Ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ Logistics sinh viên Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 15:10
“Mạng lưới CLB Logistics sinh viên Việt Nam chính là bến cảng giúp cho các con tàu thành viên có thể khắc phục được hạn chế và phát huy điểm mạnh của mình”.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.