Ngành nào đang được thí sinh lựa chọn nhiều nhất trong các năm qua?

Ngành nào đang được thí sinh lựa chọn nhiều nhất trong các năm qua?

Thứ 4, 12/07/2017 | 06:00
0
Khối ngành Sức khỏe đang được cho thí sinh chọn lựa nhiều trong các năm qua, liệu ngành này có đối mặt với cuộc "khủng hoảng thừa" nhân lực trong các năm tới?

Báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) về những thay đổi trong việc đào tạo và xu hướng chọn ngành nghề của giới trẻ hiện nay.

PV: Thưa ông, với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác tuyển sinh ông thấy những ngành nào đang được thí sinh lựa chọn nhiều nhất?

Ông Trịnh Hữu Chung: Mặt bằng chung tôi thấy khối ngành Kinh tế và Sức khỏe là nhiều thí sinh lựa chọn. Theo những con số thống kê cho thấy, ngành quản trị kinh doanh là ngành được nhiều thí sinh lựa chọn nhất với 36.005 thí sinh đăng ký ở nguyện vọng 1. Ngành thứ 2 là ngành Y đa khoa với 31.115 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, chiếm tới 98% tổng số thí sinh đăng ký nhóm ngành y.

Ngành Luật xếp vị trí thứ 3 với 26.194 thí sinh đăng ký., chiếm 75% trong tổng số thí sinh đăng ký nhóm ngành Luật. Những khối ngành liên quan đến xây dựng đang không còn nhiều sức hút với sự lựa chọn của thí sinh.

PV: Vài năm trở lại đây rất nhiều thí sinh đăng ký học những khối ngành sức khỏe (Dược, Điều dưỡng, Bác sĩ…), liệu rằng với tình trạng trong thời gian ngắn chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa nhân lực ngành này?

Giáo dục - Ngành nào đang được thí sinh lựa chọn nhiều nhất trong các năm qua?

Ngành Sức khỏe đang được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. 

PV: Việt Nam đang tiến tới cách mạng 4.0, sinh viên và các trường nên làm thế nào để chúng ta có được nguồn nhân lực đáp ứng cho Cuộc cách mạng này?

Ông Trịnh Hữu Chung: Một thời gian dài, nhiều trường, nhiều sinh viên nghĩ rằng các em đi học chỉ để lấy bằng còn ra trường có việc được hay không thì không ai tính đến. Chính vì vậy, cả xã hội đang phải đau đầu giải quyết con số cử nhân thất nghiệp.

Trong bối cảnh như vậy, tôi nghĩ cả nhà trường và các em sinh viên phải thay đổi cách dạy và học. Trước tiên, nhà trường phải định hướng cho các em thấy được tầm quan trọng của việc hội nhập và bối cảnh hiện tại. Nhà trường phải hiểu rõ được việc giáo dục là xây dựng nhân lực cho xã hội, chứ không phải là bài toán kinh doanh.

Việc tương tác giữa nhà trường và sinh viên cũng là vô cùng quan trọng. Ngay từ năm thứ nhất, nếu như thấy các em không phù hợp với ngành đang học thì cần định hướng cho các em chuyển ngành để khi ra trường các em được làm những việc mà phù hợp với năng lực bản thân.

Các đơn vị đào tạo, cần cho các em thấy nhu cầu xã hội hiện tại và 5 năm nữa sẽ khác nhau. Thừa là do cơ chế chính sách, mở ngành nghề nên hạn chế bớt lại, trường chuyên ứng dụng, trường chuyên nghiệp cứu. Nhiều trường đang “vơ vét” người học.

Ngoài ra, cơ chế cũng là một yếu tố, những người xây dựng chính sách cần nắm rõ và xác định định hướng lâu dài.

Đại học không phải con đường duy nhất để tiến thân, lập nghiệp, các em phải xác định ngay từ đầu việc học đại học, học nghề hay đi làm ngay. Tôi đã từng chứng kiến có em nghĩ rằng đi học nghề chứ không đi học đại học, nhưng rồi đi học nghề các em cũng không có đam mê với việc học rồi bỏ ngang. Hoặc những trường hợp đi học cho có, việc thừa nhân lực là rõ ràng nhưng vẫn còn rất nhiều nơi cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện! 

Công Luân

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.