Như PV báo Người đưa tin đã đăng tải, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 12/4 tại thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) tại một hầm vàng trái phép khiến 4 người chết, 1 người bị thương do ngạt khí độc sau vụ nổ mìn phá đá.
Để tìm hiểu kỹ hơn sự việc, chiều 13/4, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông A Lăng Mai - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang.
Trong buổi làm việc với PV báo Người đưa tin, người đứng đầu huyện Nam Giang chia sẻ, lời đầu tiên, ông chia buồn với thân nhân của 4 nạn nhân tử vọng. Ông Mai cũng bày tỏ sự "đáng tiếc" trước sự việc nghiêm trọng xảy ra. Sau khi vụ sập hầm xảy ra, ông A Lăng Mai đã yêu cầu công an huyện và các ngành liên quan phối hợp điều tra với lực lượng công an tỉnh Quảng Nam để làm rõ.
Trước ý kiến cho rằng, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng khai thác vàng "chui", ông A Lăng Mai thông tin, thời gian qua chưa nghe ai nói có chuyện làm vàng trên địa bàn. Ông cũng chưa từng nghe công an hay phòng ban báo cáo lên có hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép, ngoại trừ việc người dân thỉnh thoảng đào đá vôi.
Chủ tịch huyện Nam Giang, ông A Lăng Mai thừa nhận khó quản lý việc khai thác vàng "chui" trên địa bàn vì huyện quá rộng, lao động vãng lai khó kiểm soát
Chủ tịch UBND huyện Nam Giang thừa nhận có sự khó khăn trong việc quản lý hoạt động làm vàng ‘chui’ vì có sự xuất hiện của những lao động vãng lai.
Ông A Lăng Mai cho biết: "Chúng tôi luôn chỉ đạo kiểm soát, xử lý nghiêm nếu có hoạt động khai thác trái phép. Thực tế trong thời gian trước đây, anh em phát hiện các hầm vàng làm "chui". Họ đã xử lý, phá bỏ lán trại triệt để, nhưng ít lâu sau đó lại xuất hiện trở lại. Địa bàn huyện Nam Giang rất rộng, lao động vãng lai nhiều nên khá phức tạp, khó quản lý".
Ông A Lăng Mai cũng cho biết, Chủ tịch UBND tỉ