Ngày 7/1, tòa Phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. HCM xét xử, tuyên y án tử hình đối với hai bị cáo Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cùng 40 tuổi, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Hai bị cáo Phúc (áo đen) và Yên tại tòa
Cấp tòa Phúc thẩm cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất. Xét thấy các bị cáo đã không còn khả năng cải tạo để trở thành công dân tốt, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 2 đến tháng 6/2013, bị cáo Yên đã nhiều lần móc nối với một người tên Cà Phọ tại Lào (chưa rõ lai lịch) để mua bán trái phép chất ma túy, sau đó mang về Đồng Nai giao cho một người tên Hải (chưa rõ lai lịch).
Bản án xác định, Yên là kẻ chủ mưu. Trong khoảng thời gian trên, Yên đã mua bán 28 bánh heroin (mỗi bánh có trọng lượng trên 337 gram), hơn 4,7 gram heroin, hơn 14 kg Mehamphetanin để thu lợi bất chính 14.000 USD và 87 triệu đồng.
Đối với bị cáo Phúc, biết bị cáo Yên trốn lệnh truy nã nhưng không tố giác hành vi phạm tội mà cùng Yên mua bán trái phép 18 bánh heroin, hơn 10 kg Methamphetamin thu lợi bất chính 7 triệu đồng.
Công Thư