Ngày mai xét xử cựu cán bộ thanh tra Chính phủ

Ngày mai xét xử cựu cán bộ thanh tra Chính phủ

Thứ 5, 15/08/2013 | 16:04
0
Ngày mai (16/8 ), TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo: Nguyễn Mạnh Hà , SN 1976, cựu cán bộ Cục 2, Thanh tra Chính phủ và Trần Anh Hùng, SN 1957, (cựu giám đốc Công ty DVTM Hàng Hải Tam Đảo ) về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước“ theo khoản 2 Điều 263 BLHS.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, nội dung vụ án tóm tắt như sau: Dự án khu đô thị mới Phước Long (DAPL), thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang với diện tích 48,2 ha nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2005 -2010, định hướng 2020. Chủ đầu  tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát  triển nhà và Đô thị Nha Trang. Quá trình triển khai thực hiện dự án do chưa thống nhất phương án thu hồi đất, đền bù giải tỏa nên một số hộ dân trong phạm vi đất của dự án khiếu kiện tập trung đến UBND TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trụ sở tiếp dân của TW Đảng, Nhà nước tại Thủ đô Hà Nội vào dịp cuối năm 2009 và đầu năm 2010.

Ngày 18/06/2010, tổng thanh tra Chính phủ ban hành quyết định 1730/QĐ –TTCP về  việc lập Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án khu đô thị mới  Phước Long.  Sau khi kết thúc thanh tra thực tế tại địa phương, Đoàn TTCP về Hà Nội chuẩn bị Bản báo cáo kết luận thanh tra (BCKLTT) để trình lãnh đạo TTCP  theo quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra. Trong tháng 10/2010, Nguyễn Mạnh Hà là cán bộ thanh tra Chính phủ, nhưng không phải là thành viên đoàn thanh tra, đã lợi dụng sơ hở việc quản lý tài liệu của thành viên trong đoàn thanh tra, Hà lấy được bản thảo BCKLTT (DAPL). Đến ngày 28/10/2010, Nguyễn Mạnh Hà gửi cho Trần Anh Hùng bản photocopy  tài liệu này qua đường thư  phát chuyển phát nhanh. Sau đó Hùng phát tán cho nhiều đối tượng…

Đối chiếu với BCKLTT được tổng TTCP ký ban hành ngày 30/11/2011 thì  bản thảo BCKLTT có  nhiều  nội dung thiếu  khách quan. Sau khi  bản thảo BCKLTT bị lộ, phóng viên của nhiều  báo viết bài đăng tải  tuyên truyền định hướng dư luận theo nội dung của Bản thảo BCKLTT.  Nhiều  đối tượng lấy nội  dung bản thảo  BCKLTT làm đơn tố cáo, vu khống nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang, kích động tập trung đông người đến các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước tại Hà Nội cũng như tại Khánh Hòa.

Pháp luật - Ngày mai xét xử cựu cán bộ thanh tra Chính phủ

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Trong vụ án này, có ông Phạm Hùng, sinh năm 1979, thanh tra viên, công tác tại phòng II, Cục II-TTCP làm mất tài liệu mật, có dấu hiệu tội phạm "làm mất tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 264 BLHS. Cơ quan ANĐT cho rằng đối tượng này có nhân thân tốt, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đã bị TTCP kỷ luật Đảng viên, công chức, với hình thức khiển trách, nên không cần thiết phải xử lý hình sự.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã một lần quyết định trả hồ sơ để điểu tra bổ sung, yêu cầu  khởi tố  đối tượng  này theo điều 264 BLHS. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Khánh Hòa  không chấp nhận yêu cầu  này, đã có công văn  chuyển  trả  hồ sơ, yêu cầu Tòa án  đưa vụ án xét xử. Chính vì vậy, Tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử, và đối tượng này không còn là người liên quan trong vụ án(?!)

Tham gia tố tụng bào chữa cho các bị cáo, có luật sư Nguyễn Hồng Hà bào chữa theo yêu cầu của bị cáo Hùng, luật sư Lê Văn Tuấn bào chữa cho bị cáo Hà.

Báo Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc về diễn biến phiên tòa này.

Tội  cố ý làm  lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài luệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán,tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước,nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 80 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến 7 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

(Trích khoản 1, 2 Điều 263 Bộ  Luật Hình sự năm 1999)Tội Vô ý làm lộ bí mất nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật nhà nước.

1. Người nào vố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất tài liệu bí mật nhà nước, thì bị  cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thi bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

(Trích khoản 1, 2 Điều 264  BLHS 1999)

PV

Xét xử vụ lừa 5 phụ nữ ra nước ngoài bán dâm

Thứ 3, 06/08/2013 | 16:40
Bằng lời lẽ ngon ngọt, các đối tượng dụ dỗ nhiều nạn nhân sang Malaysia làm tiếp viên, nhưng khi đến nơi các cô gái bị đẩy vào nhà chứa để bán dâm.

Hôm nay xét xử cựu nhà báo, luật sư Hà Tuấn Ngọc

Thứ 4, 17/07/2013 | 11:42
Từ ngày 15/7 – 17/7/2013, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với ba bị can: Hà Tuấn Ngọc, Hoàng Ngọc Trúc và Nguyễn Xuân Trường.

Luật sư khôn khéo trong việc lựa trọn hình thức xét xử

Thứ 6, 05/07/2013 | 08:17
Sự lựa chọn hình thức xét xử đôi khi có thể thay đổi số phận con người. Trường hợp Cesar "Tony" Munoz là một ví dụ.

Xét xử kín cựu thượng sĩ dâm ô hàng loạt nữ sinh

Thứ 5, 04/07/2013 | 11:24
Sáng hôm nay, TAND Hải Phòng đang thẩm vấn Vũ Văn Quỳnh (cựu thượng sĩ Công an thị trấn Tiên Lãng) về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Phiên tòa được xử kín, chỉ gần 10 người tham dự. Các nhân chứng vắng mặt.

Xét xử 3 cựu cảnh sát liên quan vụ Năm Cam

Thứ 5, 20/06/2013 | 10:25
Sáng 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ tiếp tục mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 cựu sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sau 3 lần tạm hoãn.

Cận cảnh khóc, cười phiên tòa xét xử hoa hậu bán dâm

Thứ 2, 01/07/2013 | 14:30
Cuối cùng, vụ án bán dâm liên quan đến thế giới người mẫu, ca sĩ... cũng đã có hồi kết. Trong phiên tòa xét xử, có rất nhiều tình tiết mới được tiết lộ khiến những người dự khán không khỏi bất ngờ.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.