Theo thông báo của TAND tỉnh Đắk Nông, ngày mai (1/12) TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án “đưa, nhận hối lộ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 56 (gọi tắt Trạm 56) - tỉnh Đắk Nông” ra xét xử.
Bị cáo Lê Đình Trọng (nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông).
Bị cáo Lê Đình Trọng (SN 1975, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) bị truy tố tội “nhận hối lộ”. Các bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn; trụ sở TP. HCM) và Nguyễn Xuân Chung (SN 1976, ngụ tỉnh Đắk Lắk; nhân viên Công ty TNHH vận tải Phước Hòa) cùng bị truy tố về tội “đưa hối lộ”.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát. Tham gia phiên tòa, có 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Đình Trọng là luật sư Hồ Ngọc Diệp (Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk). Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Toàn là luật sư Trần Giáng Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, Trọng và Toàn có quen biết nhau vào đầu năm 2013 từ việc Trọng phát hiện và bắt giữ được 4 xe container của công ty Hiệp Toàn đang vận chuyển gỗ quá tải trọng từ lối mở 751 đi ra Quốc lộ 14 (tỉnh Đắk Nông) về TP. HCM nhưng sau đó không xử phạt.
Biết Trọng là Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông nên Toàn đặt vấn đề với Trọng là xe của Công ty Hiệp Toàn, nếu có vi phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì nhờ Trọng giúp đỡ và được Trọng đồng ý.
Cáo trạng xác định, Toàn nhiều lần nhắn tin biển kiểm soát xe quá tải của Công ty Hiệp Toàn cho Trọng để Trọng bỏ qua, không xử phạt. Đổi lại, Trọng được Toàn “bồi dưỡng” 20 triệu đồng (chuyển 2 lần: lần 1 vào cuối tháng 3/2014; lần hai vào ngày 15/5/2014).
Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, Công ty Hiệp Toàn vận chuyển 89 chuyến dầu ăn trên Quốc lộ 14 và 99 chuyến xe con