Ngày mai, xử kẻ

Ngày mai, xử kẻ "giết tình, trả nợ tiền"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Vì hơn 30 triệu chưa thể xoay xở để trả cho Chi nên Linh đã giết chết người yêu rồi bỏ trốn cùng một cô gái khác.

Ngày mai, 19/04, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra cách đây hơn 1 năm về trước. Hung thủ là Vũ Tuấn Linh bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản theo điểm e,n,q khoản 1 điều 93; khoản 1 điều 133 bộ luật hình sự. Còn Phạm Thị Thủy (bạn gái của Linh) bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Vũ Tuấn Linh và Phạm Thị Thủy

Tháng 4/2009, Vũ Tuấn Linh (SN 1981, trú tại cụm 2, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, và làm thầu xây dựng tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) quen biết và quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984, trú tại Yên Hưng, Quảng Ninh - nhân viên massage tại khách sạn Hạ Long Bay, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Sau đó, Linh đã vay của chị Chi 65 triệu đồng. Khi mới chỉ trả cho Chi được khoảng một nửa số tiền thì đến giữa tháng 12/2009, Chi đã nhiều lần gọi điện yêu cầu Linh trả nốt số tiền còn nợ.

Ngày 17/12/2009, Linh thông qua Phạm Thị Thủy (SN1982, trú tại tổ 72 khu 9 Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) nhờ em ruột Thủy để thuê ôtô đi Hà Nội cùng Chi với mục đích là Linh xoay tiền trả cho Chi.

Đến Hà Nội Linh đã bảo Chi thuê nhà nghỉ tại phòng 406, nhà nghỉ Sao Mai, đường Nghi Tàm, Yên Phụ chờ Linh đi vay tiền. Nhưng sau đó Linh lại gọi điện rủ Thủy lên Hà Nội chơi rồi cùng Thủy thuê phòng 206 cũng tại nhà nghỉ này để ở.

Chi ở trong phòng vẫn tiếp tục gọi cho Linh nhiều lần giục trả tiền. Linh lúc này để Thủy lại phòng dưới và lên tầng trên nói chuyện với Chi. Sau lời qua tiếng lại, Linh đã chạy ra lan can cầm đoạn gậy gỗ dài nửa mét dựng tại lan can, quay lại phòng 406, giơ gậy vụt liên tiếp vào đầu Chi. Chi vung tay chống đỡ, cào cấu vào mặt Linh nhưng không lại, Linh còn lấy ra một con dao díp mang sẵn theo người đâm một nhát vào cổ phải của Chi.

Sau khi Chi chết, Linh lấy chiếc điện thoại di động cùng các giấy tờ tùy thân của Chi, cuốn gói tang vật rồi cùng Thủy lên xe về Quảng Ninh. Dọc đường, Linh đã kể lại toàn bộ sự việc cho Thủy biết rồi bảo Thủy lấy 2 simcard điện thoại của Chi và con dao gây án vứt xuống đường, đốt giấy phép lái xe máy và chứng minh nhân dân của Chi. Vứt các tang vật gây án khác xuống sông Đá Bạc.

Ngày 21/12/2009, Linh và Thủy bị cơ quan điều tra bắt.

Ngày mai, kẻ giết người trong vụ án đang phải đối mặt với hình phạt cao nhất.

Quyết Lam

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.