Ngày Tết, ăn uống thế nào để tránh nóng trong người?

Chủ nhật, 08/01/2023 | 20:55
0

Rượu bia, đồ nếp, giò chả, thức ăn cay nóng chiên xào,… đều là những thực phẩm khó cưỡng trong ngày Tết nhưng dễ dàng gây nóng trong người khiến ngày Tết luôn uể oải, kém vui. Vậy các bạn trẻ nên ăn uống thế nào để đảm bảo sức khỏe mà vẫn tươi mát đón xuân cho một năm mới hanh thông, may mắn?

“Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép”, “Tết mà”… đó là những lý do để nhiều người cho phép bản thân dễ dãi trong việc ăn uống trong mấy ngày Tết. Hầu như các gia đình đều trong tình trạng thừa thịt, thiếu rau, nhiều bia rượu khiến ngày Tết trở nên “nóng” hơn bất cứ thời điểm nào trong năm.

Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ

Tết thì không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu cùng với thịt heo, gà đủ món mới ra ngày Tết. Tuy nhiên việc sử dụng liên tục các món nướng, chiên xào từ các loại thịt vốn có hàm lượng dầu mỡ, vừa dư đạm lại khó tiêu chính là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng trong người khiến ngày Tết của bạn trở nên nặng nề, uể oải, khó chịu.

Kinh tế - Ngày Tết, ăn uống thế nào để tránh nóng trong người?

Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, dư đạm, ăn nhiều rau xanh và thanh nhiệt cơ thể mỗi ngày với thức uống như Trà Dr Thanh giúp bạn luôn tươi mát ngày Tết. (Hình internet)

Thay vì sử dụng nhiều loại thịt với các món nướng, chiên xào, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên hãy ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc ngày Tết. Nếu lỡ không “cưỡng” lại được sức hấp dẫn từ các món ăn nói trên, bạn có thể dùng đồ uống được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên như Trà Dr Thanh để thanh nhiệt cơ thể tức thì để tránh tình trạng nóng trong người khiến ngày Tết kém vui.

Dùng vừa đủ đồ cay nóng

Đồ ăn cay chủ yếu là các loại gia vị như ớt, tiêu, tỏi,… có tác dụng tăng thêm hương vị cuốn hút cho món ăn. Tuy nhiên đây cũng là tác nhân cộng hưởng với món ăn dư đạm, thừa chất béo gây nóng trong người. Bạn có thể dùng ở mức vừa phải để vừa cảm nhận được trọn vị ngày Tết, vừa tránh được nóng trong người.

Kinh tế - Ngày Tết, ăn uống thế nào để tránh nóng trong người? (Hình 2).

Trà Dr Thanh trở thành món quà sức khỏe giúp thanh nhiệt cơ thể ngày Tết được người trẻ yêu chuộng và sử dụng nhiều trong dịp Tết.

Đồ nóng chủ yếu đến từ các loại trái cây như mít, xoài, nhãn, chôm chôm. Nếu ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe trong việc giữ được dáng vẻ tươi mát ngày Tết. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn đừng vì thấy ngon, hợp miệng mà ăn quá nhiều. Nếu có lỡ “tráng miệng” quá đà thì hãy thanh nhiệt cơ thể ngay bằng Trà Dr Thanh để ngày Tết luôn tươi mát.

Đừng đi chúc Tết với cái bụng đói, tránh cụng ly quá nhiệt tình

Hãy ăn một chút gì lót dạ trước khi ra khỏi nhà đi chúc Tết, hoặc uống một chai Trà Dr Thanh “dằn bụng” làm mát cơ thể để bạn không bị “ngợp” khi được mời bia rượu đầu Xuân, khi đi, nhớ mang theo món quà sức khỏe là thùng trà Dr Thanh để cho người thân thanh nhiệt cơ thể sau tiệc rượu.

Uống rượu bia là một phần thói quen không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Tuy nhiên, thay vì cụng ly quá nhiệt tình hay ép nhau chén rượu, ly bia ngày Tết, bạn nên hạn chế ở mức tối đa nếu không muốn bị nóng trong người, khiến ngày Tết vốn là ngày vui trở nên cau có, mệt mỏi.

Kinh tế - Ngày Tết, ăn uống thế nào để tránh nóng trong người? (Hình 3).

Đừng đi chúc Tết người không, hãy mang theo món quà sức khỏe giúp thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người ngày Tết với Trà Dr Thanh.

Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp và là con đường nhanh nhất dẫn đến nóng trong người. Nếu có lỡ vui quá chén, bạn cần thanh nhiệt ngay bằng các loại nước có tính mát, nhất là thức uống được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh nhiệt cơ thể tức thì khỏi nóng trong người như Trà Dr Thanh đang được người trẻ yêu chuộng, sử dụng trong ngày Tết để bảo vệ sức khỏe.

Thu Hà

[E] Vòng đời của chai nước 10.000 đồng và tư duy tỷ đô ở Tân Hiệp Phát

Thứ 6, 14/10/2022 | 09:00
Bà Trần Uyên Phương chia sẻ về những giá trị mà Tân Hiệp Phát đang hướng đến mỗi ngày, về tầm nhìn xây dựng DN tỷ đô, về chiến lược kinh tế tuần hoàn…

Trà Dr Thanh: “Luồng xanh” thanh nhiệt của Tân Hiệp Phát

Thứ 6, 22/10/2021 | 15:39
Có hàng trăm ngàn doanh nghiệp thực hiện 3T trong nhiều tháng qua, mỗi doanh nghiệp đều có khó khăn và nỗ lực tìm cách thức riêng để thực hiện 3T đạt hiệu quả cao nhất, ví dụ như Tân Hiệp Phát, họ đã tạo cho mình được “luồng xanh” thanh nhiệt cơ thể cho hơn 1.000 con người 3T tại các nhà máy với Trà Dr Thanh.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.