Nghệ An: Bùng phát dịch viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

Nghệ An: Bùng phát dịch viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

Thứ 4, 22/02/2017 | 06:47
0
Từ tháng 12/2016 đến nay, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bùng phát dịch bệnh viêm cầu thận. Theo thống kê, 20 em học sinh đã được phát hiện và điều trị, 2 em đã bị tử vong.

Ngày 21/2, ông Lương Tiến Lê, Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, trong thời gian qua trên địa bàn xã có 20 em học sinh bị bệnh thận, trong đó có 2 em đã tử vong.

Trước đó, ngày 2/12/2016, em Lô Văn Hiếu (12 tuổi), ở bản Chăm Pụt, học sinh lớp 7 trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Hạnh Dịch, được phát hiện với các triệu chứng phù tiểu, nước tiểu sẫm màu. Gia đình đã đưa em Hiếu đến điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quế Phong và được chẩn đoán là suy thận cấp. Sau quá trình điều trị, em Hiếu được chuyển xuống bệnh viện Sản nhi Nghệ An và bị tử vong sau đó.

Tiếp đó, em Lô Văn Tuấn (8 tuổi) là em ruột của Hiếu cũng được phát hiện bệnh với các triệu chứng tương tự như anh trai mình. Dù được gia đình chuyển ra bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị nhưng em Tuấn đã tử vong vào ngày 20/2.

Xã hội - Nghệ An: Bùng phát dịch viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

 Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân.

Ông Lang Văn Thái, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong cho biết, từ tháng 11/2016 đến nay, tại xã Hạnh Dịch xuất hiện các ca bệnh bị viêm cầu thận, chủ yếu ở lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Đến nay, toàn xã đã có 20 học sinh bị chứng viêm cầu thận (17 học sinh THCS và 3 học sinh tiểu học), trong đó có 2 học sinh đã tử vong do suy thận nặng.

Các trường hợp tử vong đều nhập viện với các triệu chứng phù tiểu, nước tiểu sẫm màu và được chẩn đoán là suy thận cấp. Bệnh viện huyện chuyển lên tuyến trên nhưng không chữa trị được.

Sau khi dịch bệnh xảy ra, ngày 20/2, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm các bác sĩ của trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Bệnh viện Sản nhi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm y tế và bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong về xã Hạnh Dịch để lấy mẫu xét nghiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A gây ra.

Xuân Chinh

Cùng tác giả

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.