Nghệ An: Công ty Trung Đô đang thách thức chính quyền và pháp luật?

Nghệ An: Công ty Trung Đô đang thách thức chính quyền và pháp luật?

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 04/06/2018 | 06:00
0
Sau khi bị lập biên bản, xử phạt và đình chỉ thi công do chưa được cấp phép xây dựng, tối 2/6, công ty Cổ phần Trung Đô lại tiếp tục lén lút cho máy móc, nhân công tiến hành phá đồi, san lấp mặt bằng để xây dựng nhà máy. Việc làm này của công ty Cổ phần Trung Đô đang thách thức pháp luật, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An?

Clip: Công ty Cổ phần Trung Đô lén lút thi công, thách thức pháp luật?

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã có bài viết: Công ty Cổ phần Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép. Trong đó phản ánh, mặc dù chỉ mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn thỏa thuận giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng..., nhưng công ty Cổ phần Trung Đô, có trụ sở tại số 205, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, TP.Vinh đã ngang nhiên phá rừng, san lấp mặt bằng tại xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc để xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng. 

Theo tìm hiểu, dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn của công ty Cổ phần Trung Đô có tổng mức đầu tư là 1.025 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc diện thu hút đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An. Để xác minh thông tin, PV đã trực tiếp tới hiện trường nơi công ty Cổ phần Trung Đô xây dựng dự án tại xóm 1, xã Nghi Văn để tìm hiểu sự việc.

Nghệ An: Công ty Trung Đô đang thách thức chính quyền và pháp luật?

Công ty Cổ phần Trung Đô thi công khi chưa có giấy phép và bị đình chỉ trước đó.

Theo quan sát, nhiều ha bạch đàn, thông nằm trên những ngọn đồi đã bị san phẳng để lấy đất phục vụ cho việc san lấp mặt bằng, xây dựng nhà máy. Tại đây, công ty Cổ phần Trung Đô còn cho dựng lên nhiều nhà tạm tại công trường cho công nhân ở và tập trung máy móc phục vụ cho việc xây dựng.

Đồng thời, hàng chục chiếc xe ben, máy múc, máy ủi đã được tập trung về đây để thực hiện dự án. Thời điểm này, giữa công trường có 2 chiếc máy ủi đang thực hiện việc san lấp đất.

Ông Nguyễn Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Nghi Văn cho biết: “Dự án xây dựng nhà máy của công ty Cổ phần Trung Đô mới chỉ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng. Lúc đầu, công ty xin phát quang đường băng, nhưng khi phát hiện họ san lấp mặt bằng, chúng tôi đã cho anh em ra lập biên bản và đình chỉ. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục cho anh em ra kiểm tra, lập biên bản để xử lý”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc, công ty Cổ phần Trung Đô tiến hành san lấp mặt bằng khi chưa được cấp phép, chính quyền địa phương đã lập biên bản và đình chỉ ngay.

Nghệ An: Công ty Trung Đô đang thách thức chính quyền và pháp luật? (Hình 2).

Hình ảnh công ty Cổ phần Trung Đô lén lúc thi công vào ban đêm sau khi bị đình chỉ.

Khi bị công luận lên tiếng, chính quyền và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử phạt và yêu cầu công ty Cổ phần Trung Đô đình chỉ thi công. Tuy nhiên, tối 2/6, công ty này lại bất ngờ lén lút huy động máy móc, ô tô và nhân công để tiếp tục thi công suốt đêm cho tới sáng. Việc làm này của công ty Cổ phần Trung Đô khiến người dân địa phương bức xúc.

Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Nghi Văn, ông Sao cho hay, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin công ty Cổ phần Trung Đô lén lút thi công vào ban đêm.

“Tôi đã thống nhất với anh Điệp (ông Nguyễn Bá Điệp, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nghi Lộc - PV), cả huyện và xã sẽ tập trung lực lượng cho kiểm tra và xử lý. Trước đó, xã đã kiểm tra, xử phạt và yêu cầu công ty đình chỉ thi công rồi. Ngoài ra, công ty này đã bị phòng Tài nguyên & Môi trường và công an huyện về kiểm tra lập biên bản. Xã cũng hai lần ra quyết định xử phạt hành chính rồi. Nếu họ không hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, xã sẽ đề xuất với huyện yêu cầu công ty này đưa máy móc ra khỏi địa bàn”, ông Sao cho hay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc!

 

Nghệ An: Tàu hỏa đâm xe tải bay 15m, tài xế nguy kịch

Thứ 7, 02/06/2018 | 18:44
Băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt, nhưng thiếu quan sát, ô tô chở đá bị tàu hỏa đâm bay khoảng 15m, tài xế nguy kịch, tàu hỏa bị trật bánh và đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt.

Vụ án lao động tại công ty Cấp nước Cà Mau: VKS xác định có nhiều vi phạm pháp luật

Thứ 7, 26/05/2018 | 09:07
Viện KSND tỉnh Cà Mau xác định, quá trình chấm dứt hợp đồng lao động, công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (công ty Cấp nước Cà Mau) có nhiều vi phạm pháp luật.

2 thanh niên đánh võng, cố tình chặn đầu container để thách thức tài xế

Thứ 3, 08/05/2018 | 22:05
Dù tài xế chiếc xe container đã liên tục bấm còi xin nhường đường nhưng 2 thanh niên này vẫn cố tình lạng lách, đánh võng trước đầu xe.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.