Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 07/07/2021 | 11:33
0
Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Ngữ Văn năm nay vừa sức, phù hợp với năng lực và kiến thức đã được học. Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi này.

Sau 120 phút làm bài, 9h30 ngày 7/7, gần 34.000 thí sinh trong toàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bài thi đầu tiên môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, không quá khó đối với các thí sinh.

Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các đối tượng này.

Giáo dục - Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Các thí sinh hoàn thành môn thi Văn đầu tiên trong tâm trạng khá phấn khởi. 

Do điều kiện đặc biệt của Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã thành lập thêm 21 điểm thi dự phòng và huy động thêm nhân lực dự phòng cho các điểm thi. 

Giáo dục - Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên (Hình 2).

Ra khỏi phòng thi sớm, bạn Hồ Anh Dũng ở điểm thi trường THPT Hà Huy Tập tự tin mình đươc 7 điểm Văn.

Bạn Phạm Minh Đức, ở điểm thi trường Hà Huy Tập, TP.Vinh cho biết, đề thi Ngữ văn năm nay khá nhẹ nhàng. "Em làm bài trong vòng tầm 100 phút. Em tự tin mình có thể đạt được điểm 7 môn thi này. Lúc đầu vào phòng thi em sợ mình khó thở vì phải đeo khẩu trang, nhưng khi vào phòng thi em thấy cũng thoải mái. Cơn mưa sáng này đã làm cho không khí trong phòng thi rất mát. Trước khi vào phòng thi em đều được kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn tay”, Đức cho biết. 

Không giấu được niềm vui khi vừa bước ra phòng thi, bạn Phạm Xuân Thắng, học sinh trường THPT Nam Đàn 1 phấn khởi cho biết: “Về Văn đề cập vấn đề thực tế là sống cống hiến, em nghĩ câu này khá là thực tế trong thời điểm hiện nay. Ngoài ra, em cũng đã ôn tập kĩ về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh và làm bài khá tốt”. 

Giáo dục - Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên (Hình 3).

Bạn Cao Thị Huyền Thương học sinh trường THPT Hà Huy Tập tự tin mình sẽ được từ 9 - 9,5 điểm môn Ngữ Văn. 

Theo em Hà Minh Ngọc tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng, cấu trúc đề thi môn Văn năm nay không quá khó. "Đề thi hầu hết đều là nội dung các em đã được học. Riêng phần liên hệ về lẽ sống cũng rất dễ để ăn điểm. Mặc dù không phải chuyên Văn nhưng em Ngọc vẫn tự tin mình được 8 điểm", Ngọc tự tin nói.

Giáo dục - Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên (Hình 4).

Các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, tự tin bước vào môn thi thứ 2 vào chiều nay.

Trái ngược với tâm lý của học sinh, các phụ huynh tỏ ra lo lắng vì con mình ra khỏi phòng thi sớm. "Để con khỏi bị ướt mưa, tôi đã đưa ô với ao mưa đến trước cổng trường sớm. Thấy con làm bài xong ra sớm tôi rất lo. Tôi cứ sợ cháu làm ẩu, không đủ ý", chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh, trú ở TP.Vinh cho biết.

Giáo dục - Nghệ An: Đề Ngữ Văn vừa sức, thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên (Hình 5).

Các phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con mình ra sớm hơn thời gian quy định. 

Theo báo cáo nhanh của sở GD&ĐT Nghệ An về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh (bài thi môn Ngữ văn) có tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33692; số thí sinh dự thi là 33675; tổng số thí sinh vắng thi không lý do 17. Trong môn Ngữ văn đầu tiên không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Khánh Hòa có gần 300 thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thứ 3, 06/07/2021 | 20:29
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến chiều 6/7, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 294 thí sinh không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Thí sinh F1, F2 có thể dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1

Thứ 3, 06/07/2021 | 18:23
Bộ GD&ĐT đồng ý với đề nghị của địa phương về việc tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 vào các ngày 7-8/7/2021 nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Nhiều thí sinh TP.HCM đeo kính chắn giọt bắn trong ngày đi làm thủ tục thi tốt nghiệp

Thứ 3, 06/07/2021 | 18:16
Bước vào kỳ thi tốt nghiệp tốt nghiệp THPT đợt 1 trong lúc dịch Covid-19 phức tạp, nhiều thí sinh và cán bộ trang bị kỹ càng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.